| Hotline: 0983.970.780

Vụ mùa của Hoa Kỳ khô héo trong nắng nóng thiêu đốt

Thứ Năm 26/08/2021 , 07:56 (GMT+7)

Hạn hán đang làm khô héo các cây trồng chủ chốt của Hoa Kỳ, làm tăng giá các mặt hàng chủ lực, bao gồm ngô và lúa mì.

Một cánh đồng ngô bị héo rũ do nắng nóng thiêu đốt tại Hoa Kỳ. Ảnh: WSJ.

Một cánh đồng ngô bị héo rũ do nắng nóng thiêu đốt tại Hoa Kỳ. Ảnh: WSJ.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ, nắng nóng khắc nghiệt đang thiêu đốt hầu hết các vùng Bắc Dakota, Nam Dakota, Minnesota, Iowa và Nebraska của Hoa Kỳ. Đặc biệt, Bắc Dakota và Minnesota đang trải qua độ ẩm mặt đất thấp gần kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ.

Kết quả là nhiều cây trồng trong mùa xuân này đang héo úa. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), khoảng 63% sản lượng lúa mì vụ xuân của Hoa Kỳ ở trong tình trạng kém hoặc rất kém, trong khi đó con số này ở thời điểm năm ngoái chỉ ở mức 6%.

Những diễn biến đáng kinh ngạc của mùa hè khắc nghiệt thể hiện rõ trong tháng này, trong chuyến tham quan Pro Farmer Crop Tour (Nông dân tham quan vụ mùa) - một sự kiện hàng năm trong đó nông dân đến thăm các khu vực trồng trọt chính trên vành đai ngũ cốc để thu thập dữ liệu về vụ thu hoạch sắp tới. Đang lái xe dọc theo Quốc lộ 14 bên ngoài Verdigre, bang Nebraska, Randy Wiese quay lại để xem một người nông dân thu hoạch cỏ khô. Các đống cỏ rất nhỏ.

Ông Wiese, người trồng khoảng 324 ha đậu tương và ngô ở Lake Park, bang Iowa, cho biết: “Người nông dân đó thấy vô cùng thất vọng ".

Wiese không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Thu nhập của nông dân đã bị ảnh hưởng nặng nề trong hai năm qua, đầu tiên khi đại dịch Covid-19 dẫn tới việc phòng tỏa, ngừng hoạt động làm giảm giá hàng hóa nông nghiệp và sau đó khi thời tiết khô nóng làm giảm sản lượng, hạn chế thu nhập do nhu cầu tăng và giá cao hơn.

Thời tiết xấu khiến USDA phải giảm quy mô kỳ vọng đối với sản lượng cây trồng của Mỹ vào năm 2021 - do đó, điều này đang khiến hàng tồn kho trong nước Mỹ giảm dần. Trong báo cáo cung cầu hàng tháng mới nhất của USDA, cơ quan này chốt số lượng tồn kho dự trữ cuối kỳ đối với ngô, lúa mì và đậu tương, tất cả đều ở mức thấp nhất kể từ năm 2013.

"Tác động của hạn hán là rất rõ ràng, không có cách nào để giải quyết vấn đề đó", theo Chip Flory, Trưởng đoàn Pro Farmer Crop Tour.

Giao dịch ngũ cốc kỳ hạn trên Sàn giao dịch Thương mại Chicago đã có một năm đầy biến động, đạt mức gần kỷ lục vào tháng 5 năm nay. Các hợp đồng tương lai biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm 23/8, với giá ngô giao sau giảm 0,3% xuống khoảng 5,35 USD/giạ, đậu tương tăng 0,2% lên khoảng 12,93 USD/giạ và lúa mì tăng 0,7% lên 7,33 USD/giạ. Đối với năm 2021, giá lúa mì và ngô tăng tới 11%.

Đối với cây trồng theo hàng, giá có thể tăng cao hơn nữa nếu thời tiết xấu vẫn tiếp diễn. Công ty nghiên cứu nông nghiệp AgResource Co. cho biết trong một ghi chú trong tháng này: “Các yếu tố tạo nên một thị trường tăng giá do nhu cầu dẫn dắt đã có sẵn".

Các trang trại ở những nơi khác cũng đang bị "cháy xém". Tháng trước, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế cắt giảm dự báo về thu hoạch ngũ cốc toàn cầu trong niên vụ 2021-22. Cơ quan liên chính phủ dự báo sản lượng thế giới ở mức 2,295 tỷ tấn, ít hơn 6 triệu tấn so với dự kiến ​​vào tháng 6.

Vụ ngô thứ hai của Brazil, được trồng vào mùa đông, cũng bị giảm sút đáng kể do hạn hán. Vụ đông được dự báo bởi cơ quan trồng trọt của đất nước là 60,3 triệu tấn, giảm từ 75,1 triệu tấn vào thời điểm này năm ngoái.

Các vụ lúa mì ở Nga cũng đang bị ảnh hưởng do hạn hán, khiến các nhà dự báo cắt giảm triển vọng sản xuất lúa mì ở đó. Trong báo cáo cung cầu nông sản mới nhất, USDA chốt dự báo đối với lúa mì Nga ở mức 72,5 triệu tấn, giảm 12,5 triệu tấn so với ước tính vào tháng 7 và thấp hơn ước tính của các công ty khác theo dõi khu vực.

Andrey Sizov, người đứng đầu công ty nghiên cứu nông nghiệp Nga SovEcon cho biết: “Mùa này, thời tiết tháng 7 khô hạn và diện tích lúa mì nhỏ hơn là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho vụ mùa của Nga”. Trong một ghi chú được công bố vào đầu tháng này, ông Sizov nói rằng độ ẩm đất ở các vùng trồng lúa mì ở Nga đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ.

(Theo WSJ)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm