| Hotline: 0983.970.780

'Vua' gà ta nhận giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2020

Thứ Sáu 12/11/2021 , 15:53 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư vừa được trao giải nhất giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020.

Tối 10/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam-WIPO 2020.

Giải thưởng được trao gồm 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 13 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho 45 công trình.

Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, người được trao giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020. Ảnh: V.Đ.T

Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, người được trao giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020. Ảnh: V.Đ.T

Trong đó, ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (Bình Định) vinh dự được trao giải Nhất với công trình nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống với “Tổ hợp lai các giống gà nội MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ”.

Sau 30 năm miệt mài, ông Lê Văn Dư đã chọn tạo thành công 3 giống gà ta MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ có năng suất, chất lượng, hiệu quả đặc biệt vượt trội.

Hiện nay, các giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ đã trở thành giống gà được nuôi phổ biến nhất ở nước ta, được người chăn nuôi tín nhiệm và người tiêu dùng ưa chuộng.

Các giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ đã trở thành giống gà được nuôi phổ biến nhất ở nước ta, được người chăn nuôi tín nhiệm và người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: V.Đ.T

Các giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ đã trở thành giống gà được nuôi phổ biến nhất ở nước ta, được người chăn nuôi tín nhiệm và người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: V.Đ.T

Trước đó, tác giả của 3 tổ hợp lai các giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ, ông Lê Văn Dư đã được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Hạng Nhất giải thưởng Vifotec năm 2020.

Cùng với giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020, công trình nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống với “Tổ hợp lai các giống gà nội MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ” của ông Lê Văn Dư còn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm