| Hotline: 0983.970.780

Vùng chè Tây Bắc nháo nhác vì cúp điện: Chè xanh làm... phân chuồng

Thứ Hai 24/05/2010 , 09:43 (GMT+7)

Niềm vui của người trồng chè cứ lụi dần khi các NM chế biến cứ “tậm tịt” vì thiếu điện, giá chè trồi sụt và các DN thì ngồi chơi.

Những cỗ máy vò chè nằm chờ điện
Những trận mưa đầu mùa đã bừng lên hy vọng cho người trồng chè sau 6 tháng mùa khô dằng dặc. Nhưng niềm vui của họ đã vụt tắt khi các NM chế biến cứ “tậm tịt” vì thiếu điện, giá chè trồi sụt và các DN thì ngồi chơi.

Bà Trần Thị Vân xóm Vã, xã Minh Bảo, TP Yên Bái (Yên Bái) ngồi bệt xuống dõng chè quệt mồ hôi than thở: Nhà tôi có hơn một ha chè, năm ngoái chả dám đầu tư vì sợ giá chè tụt như mấy năm trước thành ra công cốc, nhưng ai ngờ sau đó giá chè lên. Năm nay gia đình tôi dốc vốn liếng mua phân bón, thuốc BVTV đầu tư cho đồi chè, hy vọng vụ này có chút lãi. Khổ quá, đầu năm khô hạn cho mãi tới cuối tháng tư mới có mưa, đã mừng là ông giời còn thương người nông dân. Đầu vụ, giá chè bán được ba ngàn ba đến ba ngàn rưởi, mừng quá cứ tưởng giá chè như vậy thì tốt cho người trồng chè quá. Giá ấy cũng chỉ được mấy ngày rồi xuống hai ngàn rưởi, mấy hôm nay chỉ còn ngàn hai, ngàn ba mà còn khó bán. Hỏi sao lại như vậy, ông nhà máy bảo: Không có điện chúng tôi mua chè về để muối dưa à?

Vừa bước vào vụ thu hái, khắp vùng chè miền núi phía Bắc đều nhao nhác vì điện. Ông Chu Quốc Tuấn- GĐ Cty Chè Hưng Thịnh bức xúc: NM chúng tôi đóng trên đất TP Yên Bái, bốt điện do Chi nhánh điện TP quản lý, nhưng điện lại do Chi nhánh điện Trấn- Văn cung cấp. Thực hiện việc cắt điện luân phiên, thành ra NM bị cả “ông điện” TP Yên Bái cắt lẫn “ông điện” Trấn- Văn đè ra cắt. Chẳng khác gì một cổ phải chịu “hai tròng”, chúng tôi kêu rát họng thì họ mới ngưng việc hai ông cùng thay nhau cắt điện, nay thống nhất để Chi nhánh điện Trấn- Văn quản lý. Mặc dù vậy, cách nay ít hôm, điện bị mất đột ngột mà không được báo trước, tôi điện hỏi thì được trả lời: Do sự cố…Cả chục tấn chè đang nằm trong máy vò, máy xấy, máy héo bị “sự cố” mất điện đột ngột, chất lượng giảm hỏi ai bồi thường cho chúng tôi?

Theo thông báo mới nhất của Chi nhánh điện Trấn-Văn các ngày 24,26,28,30 tháng 5 bị cắt điện cả ngày, còn những ngày khác từ 16– 24 giờ nếu quá tải cũng cắt. Trong chế biến chè, 8 tiếng đầu chưa có sản phẩm, nếu mất điện trong khoảng thời gian đó thì mẻ chè ấy chất lượng sẽ rất kém. Trong khi đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu các NM mua hết chè và giữ giá cho nông dân. Với tình hình điện đóm như thế này thì không NM nào dám mạo hiểm cả, chỉ chết người trồng chè thôi. "Xin thưa với anh, chúng tôi dự kiến ngày 24/5 các NM chè thuộc quản lý chi nhánh điện Trấn –Văn cùng với đại diện nông dân sẽ lên kêu với UBND tỉnh"- ông Chu Quốc Tuấn quả quyết.

Thị trường chè thế giới năm nay chưa có dấu hiệu khả quan, theo ông Đoàn Anh Tuân- Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam: Chất lượng chè Việt Nam rất thấp, các nước NK chè của ta về dùng đấu trộn với chè của họ trước khi đưa ra thị trường… Với tình hình điện đóm như hiện nay, càng khiến cho ngành chè thêm khốn khó và bi đát hơn.

Các NM vừa và nhỏ biết mình “thấp cổ bé họng”, không đủ sức cãi nhau với “ông điện” trong tình hình điện đang thiếu như hiện nay, nên không dám phiêu lưu mua chè về chế biến, mặc dù chè đang nhiều ê hề. Họ thừa biết, găng với “ông điện” có ngày ăn đòn, cả chục tấn chè mua về mất điện chỉ có đổ đi, với lý do “sự cố” thì chắng chóng thì chầy cũng sạt nghiệp. Một số NM cũng chỉ mua cầm chừng, SX cầm chừng chứ chẳng dám mua ồ ạt, mặc dù họ biết chất lượng chè đầu vụ bao giờ cũng cao hơn chè giữa vụ. Thành ra, chè nguyên liệu khi thiếu khi thừa, khiến cho người trồng chè chẳng biết đâu mà lần, giá cả tù mù, chỉ lợi cho đám đầu nậu chè thôi.

Nằm trong vùng chè lớn nhất huyện Văn Chấn, Cty CP chè Trần Phú có thể từ chối mua chè của nông dân chứ không thể từ chối mua chè của công nhân thuộc Cty khi đã đến tuổi thu hái. Theo ông Hoàng Đức Trí, nguyên GĐ Cty CP Chè Trần Phú, hiện vẫn có cổ phần trong Cty cho biết: Các cổ đông vừa được thông báo, đầu tháng 5 có khoảng 60 tấn chè bị mất điện, nên chất lượng kém. Chè đen bị kém chất lượng không biết bán như thế nào đây, hàng trăm triệu đồng bị thiệt hại là điều đã được báo trước…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm