| Hotline: 0983.970.780

Vùng núi phía Bắc xuất hiện đợt mưa trên diện rộng

Thứ Hai 06/09/2010 , 09:23 (GMT+7)

* Cần đề phòng sạt lở, lốc tố

Hiện rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh vùng núi phía Bắc đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Như vậy từ ngày 6/9 trở đi, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng... có mưa trên diện rộng. Dự kiến đợt mưa này kéo dài khoảng 3-4 ngày. Trong đó có ngày mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo sấm sét. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 40-70mm, vùng núi cao có nơi mưa trên 70mm. Tại các địa phương trên xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao động từ 1m50-2m50, có sông suối biên độ lũ trên 2m50.

Vì vậy, cư dân sinh sống ven các khe lạch nhỏ có độ dốc lớn, nơi có địa hình phức tạp, dưới các chân đồi núi cao, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình sinh lũ quét đột ngột. Trượt lở đất đá, ngập úng ở vùng thấp, vùng trũng, mọi gia đình phải cảnh giác với gió giật mạnh, lốc tố, sét đánh khi có mưa dông.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất