| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Vũ Quang cứu hộ khỉ mặt đỏ và trăn đất

Thứ Ba 23/02/2021 , 11:39 (GMT+7)

Hai cá thể khỉ mặt đỏ và một con trăn đất được người dân bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng bàn giao trăn đất cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Ảnh: VQGVQ.

Lực lượng chức năng bàn giao trăn đất cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Ảnh: VQGVQ.

Ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ mặt đỏ khỏe mạnh và 1 cá thể trăn đất do cơ quan chức năng bàn giao để thả về khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý.

Trước đó, 2 cá thể khỉ được người dân ở thôn 5, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn phát hiện đang bị thương trong rừng đưa về nhà nuôi nhốt, chăm sóc. Sau khi khỏe mạnh, người dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca Arctoides (cân nặng 4kg và 2kg), nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

2 cá thể khỉ mặt đỏ được người dân và lực lượng chức năng chăm sóc khỏe mạnh. Ảnh: VQGVQ.

2 cá thể khỉ mặt đỏ được người dân và lực lượng chức năng chăm sóc khỏe mạnh. Ảnh: VQGVQ.

Còn cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus, nhóm IIB) cân nặng hơn 7kg, dài hơn 2,5m do người dân ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hiện, Vườn quốc gia Vũ Quang đang tiếp tục chăm sóc 3 cá thể động vật hoang dã trên để sớm thả về môi trường tự nhiên.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.