| Hotline: 0983.970.780

Xã thu hơn 100 tỷ nhờ hoa giấy

Chủ Nhật 24/03/2024 , 15:40 (GMT+7)

Hơn 20 năm trước, ở xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) chỉ có vài hộ bắt đầu mở nghề trồng hoa giấy, chủ yếu là giống của nội, kiểu dáng đơn giản.

Rực rỡ sắc màu. Ảnh: Trang Làng nghề hoa giấy Phù Đổng.

Rực rỡ sắc màu. Ảnh: Trang Làng nghề hoa giấy Phù Đổng.

Thế rồi nhờ sự khéo léo của bàn tay, khối óc con người cùng với điều kiện đất bãi sông trù phú nên cây hoa giấy ngày một ăn sâu, bén rễ ở Phù Đổng và trở thành nghề chính ở đây. Ước tính cả xã có tới 500 hộ trồng hoa giấy thu hút hơn 1.000 lao động tham gia.

Nếu như ban đầu người Phù Đổng trồng hoa giấy ta hai màu truyền thống, kiểu dáng đơn giản thì gần đây đã nắm bắt được thị hiếu nên ghép nhiều giống hoa giấy nổi tiếng trên thế giới vào một gốc hay uốn, cắt thành nhiều kiểu bon sai. Nhờ vậy một cây hoa giấy có thể nở ra 5 - 7 loại màu khác nhau và có nhiều thế như dáng đổ, dáng trực, dáng hoành, dáng huyền, phụ tử, mẫu tử, huynh đệ, nghinh phong...

Các nhà vườn ở đây còn có bí quyết chăm sóc giúp cho hoa nở gần như quanh năm, lâu tàn, ít rụng cánh khi vận chuyển đi xa. Mỗi sản phẩm như thế được nông dân Phù Đổng bán với giá từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, không chỉ tiêu thụ ở Thủ đô mà khắp các tỉnh thành thậm chí còn xuất cả sang Lào, Malaysia…

Tháng 11/2020, xã Phù Đổng đã nhận được quyết định công nhận làng nghề cây cảnh hoa giấy. Đây cũng là một trong những làng nghề có diện tích trồng hoa giấy lớn nhất ở các tỉnh phía Bắc. Phù Đổng đang xây dựng, triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2021-2025. Theo đó 293ha đất nông nghiệp đã được chuyển đổi gồm cả 139ha trồng hoa cây cảnh mà chủ yếu là hoa giấy với giá trị thu nhập đạt trung bình hơn 900 triệu đồng/ha/năm, bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng/tháng.

Khu vườn 6 mẫu của ông Nguyễn Văn Hạnh ở thôn Phù Đổng 1 là một điển hình với lối trồng gối nên luôn có 5.000-6.000 cây hoa giấy ở nhiều giai đoạn phát triển như cây phôi, cây thành phẩm sau tạo dáng, cứ thế mà bán luôn phiên. Nhờ đó doanh thu của ông đã đạt hơn 1 tỷ đồng/năm, trong đó phần lớn là lợi nhuận.

Không chỉ bán hoa giấy đơn thuần mà ở Phù Đổng đang hình thành nên một ngành nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Lễ hội cây cảnh, hoa giấy xã Phù Đổng năm 2023 với chủ đề “Sắc hoa trên miền di sản” vừa qua đã thu hút hàng ngàn lượt du khách đến thăm, chụp ảnh và mua hàng hay khu sinh thái Phù Đổng Green Park đạt chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm hoa giấy đạt chứng nhận OCOP 3 sao…chính là những điểm nhấn. Hiện nay xã đang phấn đấu trở thành một điểm đến hấp dẫn trong các tour du lịch của huyện Gia Lâm cùng với làng nghề gốm Bát Tràng, dát vàng Kiêu Kỵ, khu di tích đền thờ nguyên phi Ỷ Lan ở Dương Xá...

Nhờ phát triển kinh tế đi kèm với bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái mà Phù Đổng đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với bình quân thu nhập đạt 73,9 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo. Trong thời gian tới xã tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt đồng thời định hướng xây dựng thành phường với những tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm