| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng NTM ở vùng chuyên canh cây trái

Thứ Sáu 11/02/2011 , 09:48 (GMT+7)

Từ một huyện thuần nông, đến nay huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã có KCN, nhờ đó có thể thực hiện xây dựng NTM một cách nhanh chóng hơn.

Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ một huyện thuần nông, nổi tiếng với bưởi Năm Roi Phú Hữu, đến nay huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã có KCN, điều này giúp việc thực hiện xây dựng NTM một cách nhanh chóng hơn. Đầu năm mới, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp ở đây.

Điều gì đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện Châu Thành, thưa ông?

Đối với Châu Thành, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thành huyện công nghiệp trong tương lai. Hiện nay, huyện đang từng bước phát triển đi lên, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp mà trọng tâm dồn vào cây ăn trái, chiếm 75% diện tích của huyện. Cây ăn trái phát triển mạnh là cam sành và bưởi Năm Roi. Nói chung năm 2010 cây ăn trái ở huyện Châu Thành trúng mùa được giá. Còn đối với cây lúa cũng đang bước vào vụ thu hoạch cho năng suất từ 6,5-7 tấn/ha.

Đối với thủy sản, chủ yếu phát triển loại cá tra mỗi năm cũng đem về cho huyện doanh thu hàng tỷ đồng. Năm qua 3 lĩnh vực này bà con trong huyện đều làm ăn khấm khá, huyện ngày một đi lên và giảm hộ nghèo đến mức thấp nhất.

Thế mạnh của huyện vẫn là các vùng trồng cây ăn trái đặc sản, huyện có quy hoạch và đầu tư như thế nào để tạo bước đột phá trong thời gian tới?

Huyện đang đầu tư hàng chục tỷ đồng khép kín đê bao trên 7.000 ha diện tích vùng cây ăn trái để đảm bảo tưới tiêu và trồng theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP. Đây là một trong những khâu rất quan trọng để phát triển vùng cây ăn trái của huyện. Trong thời gian tới huyện tiếp tục khép kín thêm 3.100 ha vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái và nuôi thủy sản. Song song đó kết hợp phát triển giao thông thủy lợi, lồng ghép các chương trình xây dựng NTM.

Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai xây dựng NTM  trên địa bàn huyện hiện nay là gì, thưa ông?

Công việc xây dựng NTM triển khai khá thuận lợi. Huyện chọn xã Long Thạnh để xây dựng NTM trong giai đoạn 2011-2015 và các xã còn lại trên địa bàn huyện cũng phấn đấu xây dựng các tiêu chí NTM. Trong 19 tiêu chí NTM, hiện nay các xã trên địa bàn mới đạt từ 6-9 tiêu chí, huyện đang chỉ đạo phấn đấu các xã đạt tiêu chí NTM năm sau cao hơn năm trước. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến các xã để xây dựng NTM.

Cái khó hiện nay trong xây dựng NTM là làm lộ giao thông nông thôn đạt 3m trở lên, trước đây tỉnh chỉ đạo chỉ làm 2m. Những năm tới huyện sẽ tập trung đầu tư nâng cấp và mở rộng lộ giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng NTM. Cái vướng nữa là trường chuẩn quốc gia, đối với xã đạt NTM khó có thể thực thi, là do nguồn kinh phí để xây dựng trường chuẩn quốc gia đang thiếu. 

Xin cám ơn ông!

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm