| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng NTM tại Quảng Bình: Chính quyền cần vào cuộc

Thứ Tư 03/08/2011 , 14:58 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng đã có chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Bình để kiểm tra tiến độ xây dựng NTM.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng và đoàn công tác đã có chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Bình (từ ngày 1 đến 2/8) để kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và quy hoạch bố trí dân cư có nguy cơ thiên tai cao.

Kiến nghị sửa đổi

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho hay: Trong công tác xây dựng NTM, Quảng Bình đã xây dựng mục tiêu đến năm 2015 có ít nhất 20% số xã (28 xã) đạt tiêu chuẩn NTM và 50% số xã (70 xã) đạt tiêu chuẩn NTM vào năm 2020. Trong năm 2011 phải hoàn thành quy hoạch chung 70% số xã (98 xã) và quy hoạch chi tiết cho một số xã; hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng NTM cấp xã, hoàn thành kế hoạch NTM cấp huyện và tỉnh.

Đến nay, Quảng Bình lựa chọn 2 xã điểm của tỉnh gồm: Quảng Hoà (huyện Quảng Trạch) và Phong Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ); 4 xã điểm cấp huyện gồm: Vĩnh Ninh (Quảng Ninh), Hoàn Trạch (Bố Trạch), Châu Hoá (Tuyên Hoá) và Quy Hoá (Minh Hoá). Qua rà soát cho thấy, Quảng Bình xuất phát điểm xây dựng NTM rất thấp. Đến nay, chỉ có 3 xã đạt 12/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia; hơn 80% số xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Theo ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thì: “Tỉnh đã phân khai nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ thực hiện quy hoạch chiếm gần 15 tỷ đồng”. Ngoài ra, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung từ 5-7 tỷ đồng cho các xã (bình quân mỗi xã được 50 triệu đồng) để có đủ mỗi xã trên 150 triệu đồng cho công tác quy hoạch NTM. Riêng 2 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh đã được hỗ trợ 750 triệu đồng".

Với đặc thù là tỉnh nghèo chưa tự cân đối được ngân sách và có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung cả nước (hơn 25%), Quảng Bình đã kiến nghị Trung ương xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn cho tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình; đồng thời đề nghị sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. “Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người so với mức bình quân chung phải tăng 1,4 lần; tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp dưới 35%; xem xét giảm chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 35%...”, ông Trần Văn Tuân phát biểu.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng lưu ý Quảng Bình phải tăng cường công tác tuyên truyền mạnh hơn nữa. Tuyên truyền cho cán bộ hiểu, cho người dân hiểu. Từ đó để người dân tự giác bắt tay vào xây dựng NTM chứ không ỷ lại. Cái gì người dân làm được nên động viên, cái gì không làm được chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ giúp, cùng nhau mà làm chứ không chờ đợi. "Vấn đề quan trọng là Tỉnh uỷ, Uỷ ban cần khẩn trương vào cuộc nếu không thì việc xây dựng NTM chậm. Chính quyền phải chủ trì, cán bộ phải kiên trì mới có hiệu quả cao", Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Quy hoạch bố trí dân cư chậm

Quảng Bình cũng đã đề nghị Bộ NN-PTNT tham mưu cho Chính phủ nâng mức vốn hỗ trợ cho một hộ di dân từ 10 triệu đồng như hiện nay lên 30 triệu đồng. “Nâng mức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân khi di dời vì trong thực tế giá cả vật tư nguyên liệu hiện nay đã tăng cao”, ông Trần Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.

Trong những năm qua, Quảng Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương tích cực triển khai thực hiện và giao Sở NN-PTNT là cơ quan quản lý nhà nước về công tác bố trí dân với mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn. Với sự giúp đỡ của Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ NN - PTNT, công tác bố trí dân cư ở Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến và tác động tích cực đến đời sống cư dân, một số vùng khó khăn của tỉnh. Một số khu TĐC được đầu tư trước đây đang tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả như khu TĐC Thanh Thuỷ, Cam Thuỷ (Lệ Thuỷ), Bảo Ninh (TP Đồng Hới), Quảng Liên (Quảng Trạch), Làng vượt lũ Khe Su (Bố Trạch)...

Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng khu TĐC xã Quảng Minh (Quảng Trạch) được đầu tư đồng bộ từ nguồn vốn Chính phủ. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT sớm hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết bố trí dân cư 9 xã biên giới Việt - Lào. Khẩn trương xây dựng cơ chế điều hành và triển khai Dự án 32 xã bãi ngang mà trong đó hợp phần lớn là sắp xếp lại cư dân cho các xã này. Tuy nhiên, việc quy hoạch bố trí dân cư của Quảng Bình giai đoạn 2006-2010 vừa qua đạt tỷ lệ còn thấp.

Theo ông Trần Văn Tuân thì: “Số hộ di dời chỉ mới gần 1.800 hộ, bằng 10% đề án. Số vốn bố trí trên 107 tỷ đồng, bằng 26% đề án. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do việc bố trí nguồn ít và vốn quá chậm. Vốn Trung ương hỗ trợ 68 tỷ đồng và vốn các chương trình lồng ghép trên 39 tỷ đồng”.

Sau khi thực tế từ Làng vượt lũ Khe Su và kiểm tra dự án di dãn dân Cao Quảng (huyện Tuyên Hoá), Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng lưu ý: Quảng Bình khẩn trương xây dựng dự án di dãn dân Cao Quảng với quy mô ổn định chổ ở cho 200 hộ dân vùng thấp lụt; có quy hoạch đất sản xuất canh tác cho người dân để sớm trình Bộ NN - PTNT xem xét. Đối với Làng vượt lũ Khe Su các cấp chính quyền cần chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân nên đưa cây gì, con gì vào vùng đất mới này để có hiệu quả, sớm ổn định thu nhập, cuộc sống cho người dân khi đến nơi ở mới.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm