| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng thành phố Thái Nguyên xứng đáng vị thế trung tâm vùng

Thứ Sáu 28/10/2022 , 16:22 (GMT+7)

Từ đầu năm 2022, UBND thành phố Thái Nguyên đã lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh gần 50 đồ án với tổng diện tích khoảng 3.700 ha.

Đường Hoàng Văn Thụ, một trong những tuyến phố trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Đường Hoàng Văn Thụ, một trong những tuyến phố trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện; giữ vững vị thế là trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vai trò kết nối giữa vùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc...,

Trong đó có một số dự án nổi bật như: Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên; Sân vận động tỉnh Thái Nguyên; các dự án phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng dân cư và đô thị, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...

Thành phố cũng đã đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên cho chủ trương đầu tư một số dự án phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - giai đoạn 1; Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa thể thao vui chơi giải trí phục vụ công cộng Linh Sơn Hills; Dự án Chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Gia Sàng... và các dự án khu dân cư, khu đô thị;

Thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu kết nối giữa thành phố Thái Nguyên với các địa phương, vùng, khu vực, tạo tiền đề phát triển thành phố phát triển xứng tầm đô thị loại I, trung tâm vùng.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó có Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài; dự án nâng cấp đường Việt Bắc (giai đoạn 2); xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc Dự án phát triển đô thị miền núi phía Bắc; các hạng mục xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang, đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, cầu Mo Linh 1, cầu Mo Linh 2 thuộc Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên; Dự án khu nhà ở Cao Ngạn - Danko City; Dự án Khu đô thị Kosy phường Gia Sàng...

Danko City - khu đô thị hiện đại, sang trọng tại thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Danko City - khu đô thị hiện đại, sang trọng tại thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trong 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã thống kê, kiểm đếm và phê duyệt hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 46 dự án, tổng diện tích đất thu hồi trên 27 ha và tổng số tiền bồi thường và hỗ trợ gần 400 tỷ đồng.

Thành phố cũng đang đẩy nhanh việc lập và phê duyệt dự án đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư như: Dự án cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên; Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc)...

Những dự án đang được triển khai với mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp như: Cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và cải tạo cảnh quan khu vực nút giao Tân Lập; trồng thay thế cây xanh đô thị trên một số tuyến phố Trung tâm thành phố; các dự án chiếu sáng đô thị, xây dựng các vườn hoa, cây xanh…

Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp: Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3; đồng thời đề xuất với tỉnh bổ sung vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030; một số các cụm công nghiệp mới với các ngành nghề công nghệ cao, thân thiện môi trường tại khu vực phía Nam thành phố.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.