| Hotline: 0983.970.780

Xây nhà văn hoá từ 2 nghìn đồng

Thứ Sáu 08/03/2013 , 10:45 (GMT+7)

Số tiền chỉ bằng một mớ rau, tuy nhiên tích tiểu thành đại, mỗi gia đình, mỗi người dân tổ dân phố 11 đã nghiêm túc thực hiện, sau 2 năm, tổng số tiền thu được trên 165 triệu đồng.

Đến thăm tổ dân phố 11 thị trấn Yên Thế (Lục Yên, Yên Bái), chúng tôi đã được ông Bí thư chi bộ và người dân nơi đây phấn khởi đưa đến tham quan nhà văn hoá thôn, là ngôi nhà khung cứng 4 gian, mái lợp tôn, diện tích sử dụng 125 m2, giá trị công trình trên 200 triệu đồng.

Nằm tại trung tâm thị trấn Yên Thế, tổ dân phố 11 hiện có trên 100 hộ dân, trong đó có 97 hộ thường trú, còn lại là tạm trú. Tổ có 20 đảng viên. Trước đây nhà văn hoá tổ là niềm trăn trở và khát khao của tất cả người dân nơi đây, tuy nhiên do kinh phí xây dựng lớn nên chưa ai dám nghĩ đến việc có được nhà văn hoá.

Nhiều lần tổ họp bàn lấy ý kiến và thống nhất mức đóng góp tuy nhiên vẫn không thể nào đi đến thống nhất. Nhớ lời Bác Hồ dạy và học theo Bác về thực hành tiết kiệm, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 11 đã tiến hành một hành trình tiết kiệm trong vòng 2 năm với mức đóng góp 2 nghìn đồng/ngày/hộ vào con lợn đất.

Số tiền chỉ bằng một mớ rau, tuy nhiên tích tiểu thành đại, mỗi gia đình, mỗi người dân tổ dân phố 11 đã nghiêm túc thực hiện, sau 2 năm, tổng số tiền thu được trên 165 triệu đồng.

Ông Hoàng Kim Quế, Bí thư chi bộ tổ dân phố 11, cho hay: "Mới đầu, nhiều người cứ nghĩ, với mức đóng góp ít ỏi như vậy sẽ chẳng có kết quả gì, tuy nhiên nhờ số tiền này mà đầu năm 2012 công trình xây nhà văn hoá đã bắt đầu được khởi công trước sự ngỡ ngàng và vui mừng của nhân dân trong tổ”.

Đánh giá về việc học tập và làm theo lời Bác Hồ của tổ dân phố 11, ông Hoàng Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thế, cho biết: “Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, Đảng bộ thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu đi đầu. Gắn lời dạy của Bác với những việc làm cụ thể. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình, đặc biệt tại tổ dân phố 11 với việc tiết kiệm xây nhà văn hóa đã tạo được sự đồng tình ủng hộ và sự đánh giá cao của các cấp chính quyền. Từ việc làm này là căn cứ để chúng tôi tuyên truyền nhân rộng mô hình"

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm