| Hotline: 0983.970.780

"Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới"

Thứ Tư 30/01/2019 , 10:24 (GMT+7)

Trong những ngày giáp tết Kỷ Hợi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới" năm 2019, trao 900 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng và nhiều vật phẩm khác cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới, vùng biển…  

Trao quà mừng Xuân cho các gia đình khó khăn

Thượng tá Đinh Xuân Dũng- Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình cho hay: “Năm nay, chương trình được tổ chức tại 9 xã vùng sâu, vùng xa biên giới và vùng biển của tỉnh. Đây là hoạt động trọng điểm của lực lượng BĐBP Quảng Bình trong những ngày đầu năm mới, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón Tết”. Cũng theo Thượng tá Dũng, BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Quảng Bình, Trường THCS Đồng Phú (TP Đồng Hới) và Nhóm thiện nguyện “Nối vòng tay trao yêu thương” tổ chức chương trình Xuân Biên phòng với quy mô lớn cho bà con nhân dân tại 2 điểm thuộc xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) và vùng biển Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn). Tại đây chương trình để lại ấn tượng sâu sắc, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Sỹ- Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) xúc động: “Trước thềm năm mới bà con dân tộc Vân Kiều được vui đón xuân với những phần quà thấm tình quân dân như tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực cho mọi người góp sức cùng bộ đội bảo vệ, giữ gìn biên cương của Tổ quốc”. Thiếu tá Đinh Như Triêm- Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: “Chương trình Xuân Biên cương với các nội dung đầy thú vị và bổ ích như hội thi gói bánh chưng xanh, các trò chơi dân gian bịt mắt đập bóng nước, kéo co và đi cà kheo… đã tạo không khí vui tươi sôi nổi và thể hiện tình đoàn kết quân dân gắn bó”.

Cũng trong những ngày này, đội ngũ quân y Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã về các địa bàn biên giới tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho gần 300 lượt người, Đội tình nguyện quân gàm xanh tổ chức cắt tóc cho hàng trăm bà con nhân dân, các em học sinh trên địa bàn biên giới.

BĐBP Quảng Bình cùng các nhà hảo tâm tặng cho các em học sinh 5 góc học tập, 300 cặp bánh chưng và gần 900 suất quà tết (gồm tiền mặt, chăn, quần áo ấm, nhu yếu phẩm) cho các gia đình đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá gần 430 triệu đồng.

Bà Hồ Thị Con ở bản Bến Dương (xã Trường Sơn) vui mừng nói: “Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới” thực sự gắn kết yêu thương quân và dân. Qua đó, đồng bào nơi biên giới vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống và xây dựng bản làng ngày càng no ấm, xây dựng thế trận biên phòng lòng dân vững mạnh”.

08-18-38_3
Văn nghệ tình quân dân
08-18-38_2
Tổ chức cho các em học sinh vui chơi
08-18-38_5_2
Bộ đội khám chữa bệnh cho đồng bào
08-18-38_1
Bộ đội cùng dân bản nấu bánh chưng

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm