| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện nguy cơ sập hệ thống điện quốc gia

Thứ Sáu 09/07/2010 , 12:27 (GMT+7)

Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, do nắng nóng gay gắt, mức tiêu thụ điện tăng cao, trên hệ thống điện đã xuất hiện tình trạng đầy, thậm chí quá tải một số đường dây và trạm biến áp. Trong giờ cao điểm, đã xuất hiện tình trạng điện áp và tần số hệ thống giảm thấp - là nguy cơ gây sụp đổ hệ thống.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong giờ cao điểm, đã xuất hiện tình trạng điện áp và tần số hệ thống giảm thấp, là nguy cơ gây sụp đổ hệ thống.

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do nắng nóng gay gắt, mức tiêu thụ điện tăng cao, trên hệ thống điện đã xuất hiện tình trạng đầy, thậm chí quá tải một số đường dây và trạm biến áp (khu vực Tân Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, v.v...), nhất là đường dây 500 kV Bắc – Nam. Các đường dây 220 kV mua điện Trung Quốc phải vận hành rất căng thẳng, truyền tải công suất và điện năng cao.

Trong giờ cao điểm, đã xuất hiện tình trạng điện áp và tần số hệ thống giảm thấp - là nguy cơ gây sụp đổ hệ thống.  

Công nhân Công ty Điện lực Đống Đa (Hà Nội) xử lý sự cố cháy trạm biến áp tại phường Nam Đồng

Ngày 8/7, trên hệ thống 500kV đã xảy ra sự cố, gây nhảy các đoạn đường dây Pleiku - Di Linh, Pleiku - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà Tĩnh, 1 mạch đường dây Nho Quan - Hà Tĩnh và máy biến áp 500kV Hà Tĩnh, gây mất liên kết trên hệ thống 500kV, gây sự cố các tổ máy nhà máy điện Cà Mau, Phú Mỹ, các nhà máy Buôn Kuốp, Sông Hinh, Serepok 3, 4, tổ máy S7 nhiệt điện Uông Bí mở rộng, v.v... (khoảng 1.280 MW).

Sự cố đã gây ảnh hưởng đến cấp điện khu vực miền Trung (khoảng 700 MW) và miền Bắc (khoảng 2.000 MW).

Theo ông Nguyễn Hà Đông, Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, ngay sau khi sự cố xảy ra, EVN đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực khắc phục sự cố, hòa lại 2 hệ thống Bắc - Nam lúc 3h15 ngày 8/7 và khôi phục dần phụ tải cũng như các tổ máy bị sự cố.

Trong mấy ngày tới, dự báo tình hình nắng nóng vẫn tiếp diễn, EVN sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để cung ứng điện và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống. Hiện tại EVN đang mua của Trung Quốc 22 triệu kWh ngày và huy động hết công suất của các nhà máy, kể cả các nhà máy chạy bằng nhiên liệu đắt tiền, để đáp ứng yêu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Nguồn cung điện vẫn rất khó khăn

Theo EVN, trong tuần, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có ngày lên đến 45 độ C. Kể từ ngày 1/7, EVN không thực hiện điều hòa phụ tải tại các địa phương (trừ trường hợp bất khả kháng), mức tiêu thụ điện của cả nước đã tăng rất cao.

Sản lượng điện trung bình 7 ngày đầu tháng 7 là 308,56 triệu kWh/ngày, tăng 24,16% so với các ngày tuần đầu tháng 7/2009, riêng miền Bắc tăng 32,9%. Công suất lớn nhất trên 15.500 MW.

Ông Đặng Hoàng An cho biết, lưu lượng nước về các hồ trong những ngày đầu tháng 7 đều thấp ở cả 3 miền. Do không có mưa trên lưu vực, mực nước các hồ thuỷ điện miền Trung, miền Nam như Yaly, Hàm Thuận, Trị An, Thác Mơ, v.v... đã về sát mức nước chết (Trị An còn 31 cm, Hàm Thuận còn 19 cm, Thác Mơ 75 cm, Yaly còn 60 cm).

Các nhà máy thuỷ điện bắc miền Trung như Bản Vẽ, Cửa Đạt chỉ phát sản lượng thấp do không có nước. Riêng hồ Hòa Bình ở mức 85,23m (trên mức nước chết 5,23m), hồ Tuyên Quang 97,05m (trên mức nước chết 7,05m), hồ Thác Bà 46,5m (trên mức nước chết 50 cm).

Các hồ thủy điện đang vận hành cầm chừng nước về đến đâu phát điện đến đó.

Một số nguồn nhiệt điện than mới ở khu vực phía Bắc vừa qua có sự cố như tổ máy 2 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (dự kiến 8/7 đốt lại), tổ máy S1 Nhiệt điện Sơn Động (ngừng để sửa chữa, cải tạo lò, dự kiến cuối tháng 7 xong), tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (ngừng sửa chữa bơm cấp và đường thải xỉ than đáy lò, dự kiến ngày 14/7 đốt lại).

(Theo Chinhphu.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm