| Hotline: 0983.970.780

Xuyên Hương 178- giống lúa lai ngắn ngày

Thứ Hai 09/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Giống lúa Xuyên Hương 178 sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, độ đồng đều cao, bông dài...

Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Quảng Nam, Cty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) vừa tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình SX giống lúa lai Xuyên Hương 178 tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình.

Vụ ĐX 2011- 2012 giống Xuyên Hương 178 được bố trí gieo trồng trên diện tích 5.000 m2 tại xã Bình Tú. Áp dụng quy trình kỹ thuật SX lúa “3 giảm, 3 tăng” kết hợp công cụ sạ hàng, lượng giống gieo sạ 1,2- 1,5 kg/sào. Mặc dù dịch hại diễn biến khá phức tạp, nhưng các mô hình chỉ bị nhiễm nhẹ không đáng kể, lúa sinh trưởng, phát triển tốt so với ruộng SX đại trà.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, giống lúa Xuyên Hương 178  sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, độ đồng đều cao, bông dài... TGST trung bình 105 ngày, chiều cao cây trung bình (95,3 cm), cứng cây nên khả năng chống đổ ngã tốt. Cây lúa sinh trưởng và tích luỹ chất khô tốt nên hạt mẫy, ít lép, ít nhiễm sâu, bệnh hại.  Số bông hữu hiệu/m2, số hạt/bông, số hạt chắc/ bông khá, tỉ lệ lép thấp, đóng hạt dày, dạng hạt dài vừa. Từ các yếu tố cấu thành năng suất trên cho thấy tiềm năng năng suất của lúa Xuyên Hương 178 trong ruộng trình diễn là khá cao, vượt trội so với giống SX đại trà.

Mô hình này thu nhập cao hơn so với SX lúa HT1 (đạt 44,8 triệu đồng/ha, trong khi HT1 chỉ 35,2 triệu). Ông Phan Thận (56 tuổi), nông dân tham gia mô hình ở xã Bình Tú cho biết: “Vụ này tôi SX 750 m2 giống lúa lai Xuyên Hương 178, áp dụng qui trình “3 giảm, 3 tăng”. Qua theo dõi thấy lúa ít bị sâu bệnh hại, năng suất đạt 80- 85 tạ/ha, cao hơn hẳn ruộng đối chứng và ruộng đại trà (khoảng 5- 10 tạ/ha)”.

Ông Võ Văn Nghi- Phó GĐ Trung tâm Khuyến nông- khuyến ngư Quảng Nam đánh giá: Kết quả bước đầu cho thấy, giống lúa lai Xuyên Hương 178 có TGST ngắn (105- 110 ngày), phù hợp với SX vụ ĐX trên địa bàn tỉnh và phù hợp với cơ cấu SX 2 vụ/năm cũng như định hướng chọn giống lúa của tỉnh. Giống đẻ nhánh tập trung, trổ gọn, ít bị sâu bệnh gây hại, nhiễm nhẹ các đối tượng như sâu cuốn lá, bọ xít, khô vằn, đạo ôn... Hạn chế sử dụng thuốc BVTV nên giảm ô nhiễm môi trường, tăng chất lượng nông sản. Năng suất thực thu (ước đạt) cả 3 điểm trình diễn dao động từ 70- 80 tạ/ha.

Đây là giống lúa chất lượng gạo cao, cho năng suất cao, phù hợp với khả năng thâm canh của bà con nông dân. Giống lúa lai Xuyên Hương 178 phù hợp với nhiều chân đất khác nhau và chế độ thâm canh khác nhau.

Ông Nguyễn Quốc Phong- Phó GĐ phụ trách kinh doanh Cty CP Giống cây trồng miền Nam cho biết: Xuyên Hương 178 là giống lúa lai 3 dòng do Cty Giống cây trồng kỹ thuật cao Long Bình (Tứ Xuyên- Trung Quốc) nghiên cứu lai tạo và được SSC đưa vào nhập nội SX từ vụ xuân 2010. Đây là giống lúa lai cải tiến thế hệ mới được phân phối độc quyền bởi SSC. Đây là giống không những cho năng suất rất cao mà còn có chất lượng gạo ngon, thơm nhẹ. Giống cứng cây, kháng bệnh đạo ôn tốt, ngắn ngày nên thích hợp bố trí trên chân ruộng 2 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa 1 vụ màu.

Giống sau khi triển khai trồng thử nhiều vụ ở các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh thuộc duyên hải miền Trung như: Bình Định, Quảng Nam... đều được nông dân đánh giá cao, về mặt năng suất không thua kém Nhị ưu 838. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm trên nhiều chân đất khác nhau trong các mùa vụ tiếp theo để khẳng định tính thích nghi của giống ở các vùng trong cả nước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm