| Hotline: 0983.970.780

Ý tưởng độc đáo của Quảng Ninh, vừa chạy vừa ngắm cảnh đẹp Cô Tô

Thứ Năm 21/04/2022 , 05:58 (GMT+7)

QUẢNG NINH Nhằm kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức giải chạy đầu tiên tại Cô Tô - Cô Tô Half Marathon 2022 diễn ra vào thứ 7, ngày 23/4/2022.

Trong suốt 2 năm qua, ngành Du lịch Quảng Ninh đã chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời triển khai nhanh chóng và hiệu quả các biện pháp phòng dịch tại địa phương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa phục hồi đón du khách. Một trong những hoạt động nhằm kích cầu du lịch nổi bật ở thời điểm này là Giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022 - một sáng kiến trong việc tận dụng tiếp thị thể thao để kích cầu du lịch tại huyện đảo Cô Tô.

huyện Cô Tô sẽ tổ chức giải chạy đầu tiên tại Cô Tô - Cô Tô Half Marathon 2022 diễn ra vào thứ 7, ngày 23/4/2022.

huyện Cô Tô sẽ tổ chức giải chạy đầu tiên tại Cô Tô - Cô Tô Half Marathon 2022 diễn ra vào thứ 7, ngày 23/4/2022.

Giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022 bao gồm ba hạng mục cự ly: 5km, 10km, 21km - phù hợp cho nhiều đối tượng cùng tham gia. Điểm bắt đầu và kết thúc của đường chạy nằm tại sân quảng trường Tượng đài Bác Hồ - bức tượng khắc họa lại hình ảnh Bác đến thăm huyện đảo, đồng thời là nơi đầu tiên và duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi Người còn sống. Cung đường chạy của giải đi qua các điểm du lịch nổi tiếng như bãi tắm Vàn Chảy, hồ Trường Xuân, bãi tắm Hồng Vàn...

Cây cầu gỗ chạy dài ở cuối bãi tắm Tình Yêu, nơi các vận động viên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bình minh và hoàng hôn trên đảo ngọc

Cây cầu gỗ chạy dài ở cuối bãi tắm Tình Yêu, nơi các vận động viên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bình minh và hoàng hôn trên đảo ngọc

Đặc biệt, đường chạy sẽ đi qua cây cầu gỗ chạy dài ở cuối bãi tắm Tình Yêu, nơi các vận động viên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bình minh và hoàng hôn trên đảo ngọc. Cung đường chạy của Cô Tô Half Marathon được đặc biệt thiết kế để vừa chạy xuyên qua rừng, vừa đi dọc những bờ biển trải dài, ôm trọn nét hoang sơ đầy quyến rũ của Cô Tô. Với biển xanh, cát trắng và khung cảnh tuyệt vời như vậy, Cô Tô Half Marathon hứa hẹn sẽ là trải nghiệm không thể nào quên đối với các vận động viên tham gia.

Hoàng hôn nhìn từ ngọn Hải Đăng trên biển Cô Tô

Hoàng hôn nhìn từ ngọn Hải Đăng trên biển Cô Tô

Ban Tổ chức Giải chạy tin tưởng rằng, tiếp thị thể thao là một giải pháp đầy tiềm năng cho việc kích cầu du lịch địa phương. Đồng thời, thông qua Cô Tô Half Marathon 2022 - sáng kiến tiên phong và đầy tính sáng tạo của Tỉnh đoàn Quảng Ninh - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh - UBND huyện Cô Tô, Ban Tổ chức giải chạy mong muốn sẽ tạo nên được tiền đề quan trọng trong việc hình thành giải chạy Marathon chuyên nghiệp hàng năm tại địa phương cho hàng trăm người tham gia.

Đồng thời, góp phần tạo ra cơ hội phát triển kinh tế huyện đảo, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và chất lượng của các dịch vụ du lịch như khách sạn, homestay, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.... tại Cô Tô. Từ đó, tham gia phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao và có uy tín trên bản đồ du lịch trên cả nước.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm