| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: 94 con trâu bò bị chết rét

Chủ Nhật 14/01/2018 , 18:30 (GMT+7)

Trong những ngày vừa qua vùng núi cao Yên Bái nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi xuống tới 4-8oC và xuất hiện băng giá, khiến trâu bò chết rét hàng loạt.

18-10-13_c1Người dân xã Gia Hội (Văn Chấn) làm chuồng, che chắn chống rét cho đàn trâu

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái đến 17h ngày 14/1/2018 toàn tỉnh đã có 94 con trâu bò chết rét, chủ yếu là bê, nghé và một số trâu già. Huyện Mù Cang Chải có số trâu, bò chết nhiều nhất 74 con, ở 12/14 xã và thị trấn. Trong đó các xã chết nhiều nhất: Cao Phạ, Nậm Có, La Pán Tẩn, Lao Chải chết từ 7-25 con. Số trâu, bò chết còn lại của các huyện Lục Yên và Văn Chấn.

Ông Lương Văn Thư- Phó Phòng NN-PTNT huyện Mù Cang Chải cho biết: Huyện đã cử nhiều đoàn công tác tới các xã vận động người dân chống rét cho đàn gia súc, nên đã hạn chế số trâu bò chết rét. Nếu trời tiếp tục rét thì số trâu, bò chết sẽ tăng cao. 

Xem thêm
1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất