| Hotline: 0983.970.780

Yên Khánh sơ kết 3 năm xây dựng NTM

Thứ Tư 18/12/2013 , 10:57 (GMT+7)

Trong 3 năm qua, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào trong xây dựng NTM...

Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, trong 3 năm qua, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào trong xây dựng NTM.

Điển hình là 3 xã Khánh Thành, Khánh Thiện, Khánh Phú vinh dự được đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM”.


Đại diện 3 xã đạt chuẩn NTM của Yên Khánh nhận chứng nhận và tiền thưởng

Sáng 17/12, UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng NTM (2011 - 2013) và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM”. Một trong những thành tích nổi bật mà chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đạt được trong 3 năm qua đó là phát triển nông nghiệp theo hướng SX hàng hoá chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Huyện đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất (SX) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đưa cơ giới hoá vào SX, tăng cường liên kết trong SX tiêu thụ sản phẩm. Nổi bật là mô hình SX giống lúa chất lượng cao quy mô 500 ha; mô hình CĐML từ 700 ha năm 2012 lên 1.000 ha năm 2013…

Đến nay, toàn huyện có 117 máy gặt đập liên hợp, diện tích thu hoạch bằng máy hiện tại đạt trên 42%. Nhờ đó thu nhập của người dân được nâng lên từ 15 - 20%. SX vụ đông không ngừng được đẩy mạnh. Toàn huyện đã hình thành 13 vùng SX rau với diện tích trên 4.250 ha, thu nhập bình quân đạt khoảng 40 - 45 triệu đồng/ha/vụ.

Chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thuỷ sản, SX nấm phát triển theo hướng quy mô tập trung gia trại, trang trại. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng nhanh, từ 11,9 triệu đồng/người/năm năm 2011 lên 22 triệu đồng/người/năm năm 2013.

Không chỉ giỏi SX, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh còn giỏi kiến thiết hạ tầng cơ sở. Trong 3 năm qua, các xã đã làm mới, nâng cấp được 875 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 131,7 km. Nạo vét 37,2 km kênh mương, kiên cố hoá 11,35 km kênh tưới. 7 công trình nước sạch được tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng.

Chia sẻ kinh nghiệm cán đích trong thời gian ngắn nhất đối với một xã thuần nông, ông Phạm Văn Dân, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Thành, chia sẻ: "Trước khi xây dựng NTM, Khánh Thành mới đạt 7/19 tiêu chí. Nguồn vốn nội lực thấp, thu nhập của người dân chỉ đạt 13,4 triệu/người/năm. Lãnh đạo xã nhận định, mọi người dân trong xã phải là những hoạ sĩ tô đẹp bức tranh xã ngày một đẹp hơn.

Trong quá trình chỉ đạo, phải tập trung chọn điểm, chọn khâu đột phá. Ví như tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện đường giao thông nông thôn (vì đây là thế mạnh của xã, dân nhìn thấy lợi ích và hiệu quả ngay; phong trào hiến đất làm đường giao thông trở thành cao trào trong toàn xã với 18.864 m2), hay thực hiện DĐĐT từ 1,86 thửa/hộ xuống còn 1,2 thửa/hộ năm 2012…

 Trong quá trình thực hiện các tiêu chí khá thuận lợi, không gây bức xúc trong nhân dân, ngược lại được nhân dân đồng tình”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Huy Ngọ, Cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, đánh giá rất cao những kết quả mà huyện Yên Khánh đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Ngọ nhấn mạnh: Đối với 3 xã đạt chuẩn NTM, địa phương không ngừng củng cố các tiêu chí để đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những xã có khả năng cán đích NTM trong thời gian tới, huyện cần quan tâm khích lệ động viên và hỗ trợ. Đặc biệt, đối với các xã khó khăn, cần phải được ưu tiên hơn về mọi mặt để co ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã.

Để trở thành huyện NTM, thì huyện Yên Khánh cần phải kết nối quy hoạch của các xã; kết nối toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng của các xã và thúc đẩy phát triển hàng hoá quy mô tập trung cả ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

“Đến hết tháng 12/2013, bình quân mỗi xã số tiêu chí đạt được thêm 4,3 tiêu chí so với năm 2011; tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của các xã trên địa bàn huyện là 10 tiêu chí/xã. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện về mọi mặt”, ông Vũ Thiện Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm