| Hotline: 0983.970.780

10 nghề dễ kiếm việc nhất 2011

Thứ Hai 24/01/2011 , 12:00 (GMT+7)

Kết quả khảo sát của CareerBuilder (Mỹ) cho thấy, có 10 nghề “hot” sẽ thu hút nhiều việc làm nhất năm 2011.

Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTB-XH vừa cho biết, kết quả khảo sát của CareerBuilder (Mỹ) cho thấy, có 10 nghề “hot” sẽ thu hút nhiều việc làm nhất năm 2011. Việt Nam cũng nằm trong những xu hướng đó.

1. Bán hàng

Năm nay, để tăng doanh thu, các doanh nghiệp (DN) sẽ cần đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có kỹ năng. Theo đó, khoảng 27% các nhà quản lý nhân sự cho biết họ có kế hoạch tuyển dụng thêm vị trí bán hàng cho năm 2011.

2. Kỹ sư công nghệ thông tin

Nhu cầu về nhân lực ngành CNTT trong năm 2011 vẫn tăng khi yêu cầu về công nghệ mới, nâng cấp, bổ sung công nghệ sẵn có trong mọi lĩnh vực kinh tế. Theo CareerBuilder, 26% các doanh nghiệp cho biết họ sẽ tuyển nhân viên IT trong năm nay. Nhu cầu kỹ sư ngày càng tăng cao vì công việc của họ đảm bảo hai mục tiêu của doanh nghiệp là làm thế nào để hoạt động hiệu quả với chi phí thấp hơn và tìm ra các phương thức tối ưu hơn. 21% doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ đang cần thêm kỹ sư trong năm nay, CareerBuilder cho biết. Minh chứng cụ thể tại Mỹ, kỹ sư ngành dầu khí có mức thu nhập cao nhất, sau đó là kỹ sư ngành phần cứng máy tính, hạt nhân và kỹ sư hàng không.

3. Kế toán tài chính

 Khoảng 14% các DN được hỏi sẽ cần thêm NV kế toán tài chính trong năm nay. Vai trò của những người làm trong lĩnh vực này là hỗ trợ hoạt động của Cty và giữ cho tổ chức hoạt động thông suốt.

4. Kỹ sư

Các kỹ sư có vai trò nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giúp DN cắt giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận. Khoảng 20% DN cho biết sẽ thuê thêm kỹ sư trong năm 2011.

5. Marketing

Marketing là một phần của chiến lược tăng trưởng và phát triển của DN. Các Cty cần tăng cường sự nhận biết thương hiệu sản phẩm đối với khách hàng và mở rộng việc kinh doanh. Dự báo, khoảng 17% DN sẽ mở rộng đội ngũ  marketing để tăng cường chiến lược quảng bá sản phẩm.

6. Công nghệ

 Lĩnh vực công nghệ được nhận định có nhu cầu tuyển dụng cao trong năm nay. Khảo sát của CareerBuilder cho thấy, khoảng 19% DN sẽ cần thêm nhân lực trong lĩnh vực này.

7. Quản lý

 Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và quản lý tốt đội ngũ nhân viên, các DN có kế hoạch tuyển nhiều vị trí này trong năm nay. Khoảng 17% các DN sẽ lên kế hoạch tuyển thêm người cho vị trí quản lý trong năm 2011.

8. Dịch vụ trông giữ trẻ

Những công việc này tập trung ở các lĩnh vực như trông trẻ ở nhà trẻ mẫu giáo, trường tiểu học, trông giữ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt...

9. Phát triển kinh doanh

 Vị trí này bao gồm những người nắm giữ trọng trách nâng cao độ nhận biết về thương hiệu đối với khách hàng. 17% nhà quản lý nhân sự có thể sẽ tìm kiếm thêm những vị trí này trong thời gian tới.

10. Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò tạo dựng uy tín, giữ chân khách hàng của mỗi DN. Khoảng 25% DN cho biết có kế hoạch tăng cường đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng trong năm 2011, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm