| Hotline: 0983.970.780

4 đồ uống tốt nhất cho trẻ trong mùa hè

Thứ Tư 06/07/2011 , 12:02 (GMT+7)

Đồ uống dưới đây được xem là tốt nhất cho trẻ dùng trong mùa hè theo khuyến cáo của các chuyên gia ở Bộ Y tế Mỹ.

Mùa hè nóng nực, ra nhiều mồ hôi nên bổ sung đủ và kịp thời nước uống cho trẻ đóng một vai trò quan trọng, trong đó 5 đồ uống dưới đây được xem là tốt nhất theo khuyến cáo của các chuyên gia ở Bộ Y tế Mỹ.

1. Nước cam

Nước cam vừa ngon mắt, ngon miệng lại phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ, đặc biệt là tác dụng chống nguy cơ viêm nhiễm thành mạch máu. Lý do, nước cam giàu hàm lượng chất chống ôxi hóa, vitamin C, phytochemial và nhiều chất dinh dưỡng khác. Nếu trẻ được uống đều đặn sẽ làm tăng phát triển chiều cao, sức khỏe tim mạch tốt.

Một số nghiên cứu gần đây phát hiện thấy vỏ cam là vị thuốc rất tốt, có thể phơi khô, nghiền nát, pha nước cho trẻ uống cũng có tác dụng tích cực. Không nên lạm dụng hoặc uống trước khi ăn, trước khi đi ngủ... mà nên uống vào buổi sáng. Trẻ 2-3 tuổi nên uống nửa cốc (200ml), từ 4 tuổi trở lên uống 3/4 cốc.

2. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc (Chamomile tea) là đồ uống rất tốt cho con người nói chung và cho trẻ nhỏ nói riêng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở ĐH Pennsylvania (Mỹ) thì những người duy trì thói quen uống trà này trong 2 tháng sẽ không còn cảm thấy lo lắng, dịu bớt căng thẳng thần kinh, tâm tính ôn hòa hơn, giúp người ta ăn ngon, ngủ yên, ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường, giảm đường huyết và giúp trẻ nhỏ tránh xa bệnh tiểu đường tuýp 1. Nên cho trẻ uống đều đặn hàng ngày, khoảng 1 cốc nhỏ trước khi đi ngủ là tối ưu.

3. Sữa sôcôla

Một cốc sữa sôcôla không chứa chất béo có thể cung cấp lượng carbohydrate và protein cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, giúp trẻ phục hồi năng lượng nhanh sau mỗi ngày hoạt động thể chất tích cực. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng Anh thì sữa sôcôla không chứa chất béo được xem là đồ uống tối ưu trong nhóm các loại nước uống dùng cho thể thao. Đơn giản, nó không chứa chất béo nhưng lại giàu chất điện phân, có các thành phần như chất béo, protein và carbohydrate cân bằng nên rất hữu ích trong việc bồi bổ cơ bắp.

4. Chè xanh

Chè xanh là đồ uống rất phổ thông và quen thuộc với mọi người trong mùa hè nóng nực. Nó có tác dụng giảm cân bởi giàu hợp chất polyphenols có lợi cho hệ thống chuyển hóa, giúp cơ thể đốt mỡ nhanh. Ngoài ra, chè xanh còn giàu các chất chống ôxi hóa, có tác dụng ngăn ngừa các loại bệnh nan y, đặc biệt là ung thư và tim mạch. Có thể hãm tươi, hoặc nấu nước uống bình thường, cũng có thể pha thêm chút đường giúp trẻ dễ uống.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm