| Hotline: 0983.970.780

Một đêm "yêu" mấy lần mới đáng mặt đàn ông?

Thứ Sáu 18/04/2008 , 21:19 (GMT+7)

Bản lĩnh trong quan hệ giới tính được nhiều người định nghĩa bằng số lần chinh chiến trong một đêm. Điều này có đúng?

Không biết tự bao giờ, việc “lục đục” suốt đêm được xem như là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ khỏe mạnh của cuộc sống gối chăn. Nhiều cặp phải “bở hơi tai” để đáp ứng tiêu chuẩn. Vì thế, có không ít huyền thoại lẫn dị bản trong việc xung trận liên tiếp.

BS Nguyễn Thành Như, Nam Khoa, bệnh viện Bình Dân TPHCM, sẽ giúp bạn trả lời:
 
1. Nhiều ông kháo nhau, muốn đánh nhiều hơn 1 trần, ở trận đầu tiên hãy tấn công ngay, không cần khúc dạo đầu và để dành 1 ít, lần sau sẽ vào cuộc nhanh hơn. Điều đó có đúng?
 
Xuất tinh lần đầu càng nhanh, việc bắt đầu cho lần 2 càng lâu vì thể chưa rơi vào trạng thái quá mệt mỏi. Đúng là việc để dành lại một ít tinh trùng sẽ giúp rút ngắn thời gian cơ thể tái tạo lượng tinh trùng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này cũng không đáng kể. Vì thế, bạn không nên “đi chợ” với cảm giác dè sẻn. Điều này khiến cả hai không đạt được khoái cảm, gây ức chế tâm lý.
 
2. Một đêm có thể hoạt động tối đa bao nhiêu lần? Thay đổi địa điểm, nhấm nháp chút rượu có thể khiến người đàn ông muốn thêm lần 2, lần 3…
 
Khả năng vào cuộc trong một đêm rất khó nói. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tốt: độ tuổi, mức độ hòa hợp, tâm trạng, thể lực, hoàn cảnh… Trong đó, cảm giác hưng phấn quan trọng nhất. Với người trẻ, sức khỏe tốt, mật độ quan hệ dày là tự nhiên.
 
Một chút rượu có thể giúp người đàn ông hưng phấn, hăng hái quay trở lại cuộc chơi. Nhưng nên nhớ, không được lạm dụng.
 
3. Phụ nữ có cần nghỉ ngơi giữa 2 hiệp? Nếu không, phải chăng phụ nữ khỏe hơn đàn ông?
 
Khác với nam, nữ không cần nghỉ giữa 2 hiệp. Họ có thể đạt được 2 hay nhiều cực khoái trong 1 thời gian ngắn. Nguyên nhân là do ở người nam luôn tồn tại một khoảng thời gian “trơ” trước khi vũ khí chiens đấu có thể quay lại hình dạng ban đầu.
 
4. Cần nghỉ bao lâu giữa các lần chinh phục?
 
Đa số đàn ông có thể cương cứng lần thứ 2 ngay sau khi kết thúc lần quan hệ đầu tiên, nhất là những người trẻ, đang trong độ sung mãn. Trung bình, chỉ cần khoảng 15 – 30 phút là họ có thể lấy lại phong độ.
 
5. Có phải lần nào người đàn ông cũng nhận được cực cảm?

hình minh họa

Đàn ông ở tuổi 20 có thể nhận được cực khoái trong mỗi lần quan hệ. Ở tuổi 50 – 60, có thể cảm thấy 1 lần lên đỉnh là may mắn. Cả giác này giảm dần theo mức suy yếu về thể lực của mỗi người.
 
6. Có phải lần quan hệ thứ 2 thường kéo dài hơn lần thứ nhất? Nhiều quý ông hường quan hệ lần đầu vội vã để tập trung tài năng ở lần 2, điều này có đúng?
 
Đúng vậy, sự hưng phấn, yếu tố quyết định đến khả năng xuất tinh giảm đi ít nhiều sau lần vào cuộc đầu tiên.
 
Vì vậy, một cách tự nhiên, lần quan hệ sau sẽ phải kéo dài hơn, người nam mới có thể xuống ngựa được.
 
7. Thủ dâm khiến cho khả năng leo dốc giảm sút, không thể chinh phục được nhiều đỉnh? 

Khi thủ dâm, người ta có thể làm chủ, điều khiển được cảm xúc. Vì vậy, cách này giúp họ dễ đạt cực khoái hơn. Tuy nhiên, lạm dụng điều này có thể dẫn đến tình trạng khó xuất tinh.

(Theo TTGĐ)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm