| Hotline: 0983.970.780

Phân bón vôi lân Địa Long bị làm giả trắng trợn

Thứ Năm 14/03/2013 , 09:31 (GMT+7)

Sản phẩm phân bón vôi lân Địa Long do Cty CP Khai thác Khoáng sản và Xây dựng miền Nam (Cty KTKS&XDMN) SX đang bị làm giả một cách trắng trợn.

Sản phẩm phân bón vôi lân Địa Long do Cty CP Khai thác Khoáng sản và Xây dựng miền Nam (Cty KTKS&XDMN) SX đang bị một số đơn vị kinh doanh phân bón ở Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang… làm giả một cách trắng trợn, rồi tung ra thị trường bán gây thiệt hại lớn cho sản xuất của bà con nông dân.

Ông Dương Hùng Đỗ, Tổng Giám đốc Cty KTKS&XDMN bức xúc cho biết: “Thời gian gần đây chúng tôi phát hiện một số đơn vị có hành vi giả mạo bao bì, sản phẩm phân bón vôi lân Địa Long để bán ra thị trường. Các địa phương phát hiện sản phẩm vôi lân Địa Long giả nhiều nhất là khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ĐBSCL. Một số nông dân mua phải hàng giả về bón cho cây hồ tiêu, cao su không những không có tác dụng mà còn làm cho cây bị nhiễm bệnh và chết, với diện tích lên đến hàng ngàn ha”.

Theo điều tra riêng của NNVN, cả Cty CP phân bón công nghiệp Nano và Cty CP sinh hóa Cần Thơ đều không trực tiếp sản xuất sản phẩm phân bón vôi lân mà mướn các cơ sở chuyên xay bột đá ở khu vực huyện Kiên Lương, Kiên Giang (nơi có nhà máy sản xuất phân bón vôi lân Địa Long của Cty KTKS&XDMN) gia công, đóng bao rồi mang đi tiêu thụ.

Cụ thể tại một cơ sở gia công bột đá ở địa chỉ 215 ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Kiên Lương treo biển Cty TNHH SX TM phân bón Địa Long Kiên Giang, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng ngàn bao vôi lân giả thương hiệu phân bón vôi lân Địa Long. Nhưng ngày 11/3, khi chúng tôi đến thì cơ sở này đã cho tẩu tán hết bao phân vôi lân Địa Long giả đi nơi khác, chỉ để lại những bao bột đá đóng bằng bao thức ăn gia súc.


Xưởng SX bột đá ở Hòa Điền được treo biển là Cty THHH SX TM 
phân bón Địa Long Kiên Giang

Một công nhân (xin giấu tên) làm việc ở đây cho biết: “Mỗi ngày cơ sở sản xuất được 15-20 tấn bột đá, chủ yếu là gia công đóng bao chở đi nơi khác tiêu thụ. Mặc dù thành phần chỉ là bột đá nhưng các đơn vị mướn gia công đóng vào rất nhiều loại bao khác nhau, kể cả ghi là phân bón, sản phẩm của Thái Lan... Riêng bao ghi phân bón vôi lân Địa Long Kiên Giang là gia công cho Cty CP phân bón công nghiệp Nano ở Đồng Nai”. Theo tìm hiểu, cơ sở này là của Cty TNHH Đức Quân (có văn phòng ở quốc lộ 80, huyện Kiên Lương) cho người khác mướn để nghiền bột đá, nhưng lại treo biển SX phân bón Địa Long Kiên Giang.

Còn Cty TNHH Ngọc Sơn Trà, tổ 6, ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, Kiên Lương cũng là đơn vị chuyên sản xuất bột đá nhưng đóng rất nhiều loại bao khác nhau. Theo ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc phân xưởng của Cty thì mỗi ngày cơ sở này sản xuất được 70-80 tấn bột đá. Chủ yếu dùng để xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, nhưng đôi khi cũng đóng bao là phân bón vôi lân Đại Long (nhái Địa Long). Theo thông tin ghi trên những bao phân bón vôi lân Đại Long còn tại phân xưởng, chúng tôi thấy đơn vị phân phối là Cty CP sinh hóa Cần Thơ. Ông Hoàng cho biết: “Sau khi có người của Cty KTKS&XDMN vào quay phim, chụp hình, chúng tôi đã ngưng đóng bao phân bón vôi lân Đại Long, cho chuyển sang vỏ bao vôi lân Việt Úc, với biểu tượng là con Kanguru (chuột túi) cho khỏi phiền phức”.


Phân bón vôi lân Địa Long thật (bên trái) được vo viên còn vôi lân Địa Long giả 
chỉ là bột đá

Theo ông Đỗ, sản phẩm phân bón vôi lân Địa Long được Cty SX từ nguồn nguyên liệu lân tự nhiên có được trong quá trình khai thác khoáng sản, sau đó bổ sung thêm nhiều thành phần khác nữa và được vo viên cho dễ sử dụng. Qua quá trình khảo nghiệm, phân bón vôi lân Địa Long đã được Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) công nhận thuộc nhóm phân trung vi lượng dùng để bón rễ.

Cty cũng đã tiến hành đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp đối với bao bì mang nhãn hiệu vôi lân Địa Long. Phân bón vôi lân Địa Long được đánh giá cao bởi tính hiệu quả trong việc xử lý đất bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, giúp cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh, đặc biệt là bảo vệ cây hồ tiêu và cây cao su chống lại các mầm bệnh. Do đó, việc các đơn vị khác cố tình làm giả phân bón vôi lân Địa Long không những gây ảnh hưởng đến hoạt động SX, kinh doanh của Cty mà còn gậy thiệt hại lớn cho sản xuất của bà con nông dân.

Được biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xử lý.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm