| Hotline: 0983.970.780

"Chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bị xử tử"

Thứ Ba 10/12/2013 , 15:21 (GMT+7)

Hãng AFP dẫn một nguồn tin từ đài phát thanh của những người Triều Tiên lưu vong tại Hàn Quốc cho hay, có thể ông Jang Song-Thaek, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bị xử tử từ hôm 5/12.

Hãng AFP dẫn một nguồn tin từ đài phát thanh của những người Triều Tiên lưu vong tại Hàn Quốc cho hay, có thể ông Jang Song-Thaek, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bị xử tử từ hôm 5/12.


Ông Jang Song-Thaek bị bắt trong một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên (Nguồn: AFP)

Theo đài này, những bức ảnh mới công bố cho thấy ông Jang bị bắt ngay trong một cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Kim Jong-Un thật ra là chụp từ trước đó rất lâu.

Nguồn tin nói ông Jang và sáu nhân vật cấp cao của đảng và quân đội thân cận với ông đã bị xử tử ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hôm 9/12, hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA nói ông Jang, từng được coi là người “nhiếp chính” cho ông Kim, đã bị cách mọi chức vụ đảng và nhà nước vì vi phạm pháp luật và cầm đầu “bè lũ phản cách mạng.”

Hãng tin này cho biết quyết định cách chức và khai trừ ông Jang được đưa ra ngày 8/12 trong một cuộc họp cấp cao của Đảng Lao động có ông Kim chủ trì.

Vẫn chưa thể xác minh có đúng là việc bắt ông Jang diễn ra trong cuộc gặp ngày 8/12 hay không. Nhưng truyền hình nhà nước đã phát đi các bức ảnh ngày Chủ nhật về ông Jang, mặt thất thần, ngồi trên bục cùng các quan chức cấp cao khác.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Bộ thống nhất chuyên xử lý các vấn đề liên Triều nói họ không có thông tin gì về những vụ xử tử.

Trong khi đó, các nhà phân tích Hàn Quốc nói việc bắt ông Jang có thể kéo theo một cuộc thanh trừng trong giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, đưa ông Kim lên nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Các nhà phân tích nói vai trò chính của ông Jang là đảm bảo sự chuyển giao êm xui sau khi ông Kim Jong-Un, vào khoảng 30 tuổi và còn ít kinh nghiệm chính trị, kế vị cha ông, Kim Jong-Il, vào tháng 12/2011. Tuy nhiên, họ cho rằng ông Jang đã không được lòng nhà lãnh đạo mới.

“Ông Kim Jong-Un đã xây dựng được nền tảng quyền lực vững vàng trong hai năm qua và không còn cần một nhiếp chính quyền lực và nhiều đe dọa,” Paik Hak-Soon,nghiên cứu viên ở Viện Sejong, Hàn Quốc, bình luận.

Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc noi ông Jang có thể đã bị phế chức và hai thuộc cấp của ông bị xử tử, trong cuộc thanh trừng chính trị lớn nhất từng được biết tới ở Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-Il qua đời.

KCNA nói ngày 8/12 rằng Jang và “bè lũ phản cách mạng đã bị thanh trừng và không thể tiếp tục các hành động của bọn chúng”. Hãng tin này nói ông Jang và những thuộc cấp tìm cách xây dựng một phe nhóm riêng trong đảng, bổ nhiệm những người thân cận vào các vị trí cấp cao vì mục đích chính trị của cá nhân ông.

KCNA cũng nói Jang “có quan hệ đồi bại với một số phụ nữ và đã ăn nhậu ở những nhà hàng sang trọng” và “bị ảnh hưởng bởi lối sống tư bản.” Jang cũng bị cáo buộc cản trở sản xuất nhà nước về thép, phân bón và sợi tổng hợp, theo KCNA, bằng cách bán tài nguyên giá rẻ và “gây rối loạn nền tài chính quốc gia.”

Ông Kim Jong-Un là thế hệ thứ ba của dòng họ Kim nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi lập quốc năm 1948. Ông Jang từng một lần thất sủng trước đó. Năm 2004, có tin nói ông phải đi lao động cải tạo ở một nhà máy thép vì tình nghi tham nhũng, nhưng đã trở lại vào năm sau. Jang vươn lên nhanh chóng sau khi ông Kim Jong-Il bị đột quỵ vào năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng nhà nước năm 2010.

Vợ ông Kim Kyong-Hui, em gái của ông Kim Jong-Il, cũng là một nhân vật nhiều quyền lực. Bà được thăng hàm tướng bốn sao cùng lúc với ông Kim Jong-Un vào năm 2010. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, bà cũng ít xuất hiện hơn. Có tin nói bà đang ốm nặng và phải nhập viện để điều trị tại Singapore.


Ông Kim jong-Un và ông Jang Song-Thaek trong một sự kiện đầu năm nay (Nguồn: KCNA)

“Lần này, ông Jang đã ra đi vĩnh viễn. Ông ấy sẽ không bao giờ được trở lại nữa”, chuyên gia Paik tiên đoán. Yang Moo-Jin, giáo sư Đại học nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nói động thái này có thể kéo theo một cuộc thanh trừng quy mô lớn với những người trung thành với ông Jang. “Sẽ có một cơn bão thanh trừng trên cả nước… để Kim Jong-Un trở thành nhân vật quyền lực trung tâm duy nhất không ai có thể thách thức,” ông nói.

Ông Jang đã xây dựng trong nhiều thập kỷ một mạng lưới bạn bè và thân hữu ở đảng và chính quyền, theo lời Kim Kwang-Jin, nhà phân tích ở Viện an ninh chiến lược quốc gia Hàn Quốc và là một nhân vật đào thoát từng làm việc dưới quyền ông Jang.

“Sau khi hai thuộc cấp của ông ta bị xử tử, mục tiêu tiếp theo sẽ là những người làm việc trong các cơ quan mà Jang phụ trách,” ông Kim nói. “Tình hình với họ là rất nghiêm trọng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm