| Hotline: 0983.970.780

Ăn uống thế nào để phòng tránh bệnh tật?

Thứ Năm 15/03/2012 , 10:37 (GMT+7)

Một số thực phẩm sau có thể giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, chẳng hạn như táo, cà chua, hành, tỏi hay cá...

* Không nên ăn mặn

Giáo sư của Viện Sức khỏe xã hội Đức - Pio Pielinen cho biết, qua quá trình nghiên cứu lâu dài tại viện đã thu được kết quả cho thấy, mối liên quan trực tiếp giữa số lượng muối sử dụng với mức độ ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khoẻ con người.

Nếu tăng lượng muối sử dụng hàng ngày lên 6g sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ tới 50% và nguy cơ bị chết do các bệnh khác tăng lên 1/3. Đối với nam giới bị thừa cân thì nguy cơ này sẽ còn tăng lớn hơn. Vì vậy nên dùng càng ít muối trong thức ăn càng tốt. Tuy nhiên, cần khắc phục tâm lý khó chịu sẽ diễn ra vài tuần khi phải giảm lượng muối ăn, sau đó cảm giác này sẽ qua đi mà ta vẫn cảm thấy ăn ngon miệng.

Ăn táo và cà chua phòng bệnh khó thở

Nói chung thì xưa nay người ta đã biết rằng, các loại rau quả tươi làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và các bệnh mãn tính về phổi. Song với nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học ở trường ĐH Notingham cho biết thêm rằng, táo và cà chua còn đóng vai trò lớn trong vịêc giúp cho phổi được khoẻ. Họ chứng minh rằng những người ăn trung bình 5 quả táo trong một tuần và ăn cà chua hàng ngày sẽ ít mắc các bệnh về phổi hơn cả. Ngay cả những người béo phì cũng sẽ giảm được chứng khó thở.

Ăn cá làm giảm chứng loạn nhịp tim

Ai cũng biết là ăn cá là có lợi cho não, bởi vì trong cá có nhiều chất phốt -pho. Hiện nay còn phát hiện thêm một tác dụng nữa của cá đối với sức khoẻ con người: Ăn cá thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ phát sinh chứng loạn nhịp tim. Đó là kết luận của các nhà khoa học ở trường ĐH Havard (Mỹ). Tuy vậy, họ cũng nhấn mạnh, tốt hơn nếu đó là loại cá ngừ được nướng trên lửa hoặc là rán. Nên ăn ít nhát là 3-4 lần/tuần thì sẽ giảm đáng kể nguy cơ trên.

Hành, tỏi giảm sự phát triển ung thư, nho xanh giảm nguy cơ tiểu đường

Trong y học dân gian, người ta coi hành tỏi là một trong những phương thức chữa bệnh hiệu quả nhất. Nhờ chúng mà có thể chữa được hàng trăm loại bệnh-từ cảm cúm thông thường cho đến chứng thắt ngực, thấp khớp, ung thư tuyến tiền liệt…Những thông tin này dựa trên cơ sở các số liệu thu nhận được của các nhà khoa học từ Viện Ung thư của Mỹ. Trong 2 năm nghiên cứu, họ đã so sánh chế độ dinh dưỡng của 470 người đàn ông khỏe mạnh và 278 bệnh nhân có khối u ác tính tuyến tiền liệt. Qua đó phát hiện ra rằng, những người hàng ngày có sử dụng ít nhất từ 5-7gr tỏi họăc hành trong bữa ăn sẽ có khả năng giảm được đến trên 50% sự phát triển của khối u.

Các nhà khoa học ở trường ĐH Pensinvania-Mỹ xác nhận rằng, thường xuyên sử dụng nho xanh và nước ép nho sẽ giúp cho gầy đi. Qua nghiên cứu và thử nghiệm thực tế đã cho thấy, trong nho có chứa các chất tham gia vào sư trao đổi lượng Insulin và có khả năng làm cân bằng trọng lượng cơ thể nên giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyên mọi người nên giảm bớt những thứ ăn qúa giàu đạm và tăng thêm những món ăn lành mạnh.

Nên uống đủ nước

Vẫn có những quan điểm khác nhau về việc sử dụng hợp lý lượng nước uống trong một ngày đối với người khoẻ mạnh. Tuy nhiên, theo số liệu gần đây của các nhà y học Đức thì nếu chúng ta càng uống nhiều nước bao nhiêu, các cơ quan bài tiết càng hoạt động tốt bấy nhiêu. Nếu thiếu nước thì sẽ không đủ năng lượng cho các cơ hoạt động, các vitamin, chất khoáng sẽ không tới được các tế bào. Những ai không uống nước đều đặn thì da sẽ bị nhão cũng như xảy ra hiện tượng bị giảm trí nhớ và thiếu tập trung. Bởi vậy, cho dù bạn có khát nước hay không thì vẫn nên uống ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày và mọi việc sẽ ổn thoả.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm