| Hotline: 0983.970.780

Australia, New Zealand tìm cách cứu vãn hiệp định TPP

Thứ Ba 24/01/2017 , 13:40 (GMT+7)

Giới chức Australia và New Zealand ngày 24/1 cho biết đang tìm cách “cứu vãn” Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Giới chức Australia và New Zealand ngày 24/1 cho biết đang tìm cách “cứu vãn” Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bằng cách kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác tham gia thoả thuận tự do thương mại này.


TPP ban đầu dự kiến gồm 12 quốc gia thành viên (Ảnh minh họa)
 

TPP, được Mỹ ký kết nhưng Quốc hội nước này chưa phê chuẩn, là một cột trụ trong chính sách "xoay trục" sang châu Á của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, tân Tổng thống Donald Trump ngày 23/1 đã ký sắc lệnh hành pháp, theo đó Mỹ sẽ rút khỏi đàm phán hiệp định này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông đã thảo luận với lãnh đạo Nhật Bản, New Zealand và Singapore suốt đêm để đánh giá về khả năng thúc đẩy TPP mà không có sự tham dự của Mỹ.

Thủ tướng Turnbull nói: "Việc Mỹ rút khỏi TPP là một tổn thất lớn. Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Tuy nhiên, tôi và lãnh đạo các nước không thảo luận về khả năng hủy bỏ TPP mà chúng tôi đã đề cập tới khả năng đề nghị Trung Quốc tham gia thỏa thuận này".

Trước đây, Tổng thống Obama coi TPP, với việc Trung Quốc không tham gia, là cách để Mỹ viết lại những quy định thương mại ở châu Á trước khi Bắc Kinh thực hiện. Trong khi đó, Trung Quốc cũng có các chiến lược nhằm "đối phó" lại TPP như Khu vực thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) hay Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, hiệp định này còn lại 11 nước tham gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Nhật Bản là nước đầu tiên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn TPP trong nước. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng tuyên bố TPP là một động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong thư trả lời hãng tin Reuters, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết ông đã thảo luận với nhiều bộ trưởng các nước thuộc TPP khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tuần trước và hiện đang có kế hoạch nhóm họp trong thời gian tới. Bộ trưởng McClay nói: "Thoả thuận vẫn còn giá trị như một thỏa thuận tự do thương mại giữa các nước trên thế giới".

Từ Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế Nobuteru Ishihara cho biết nước này sẽ không thay đổi quan điểm rằng tự do thương mại là nguồn lực giúp nền kinh tế tăng trưởng. Khi được hỏi liệu Nhật Bản có sẵn sàng tham gia đàm phán thương mại song phương với Mỹ hay không, Bộ trưởng Ishihara cho biết hiện chưa rõ liệu giới chức lãnh đạo thương mại Mỹ có bắt đầu quá trình đàm phán về thỏa thuận như vậy hay không.

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm