| Hotline: 0983.970.780

Ba Vì (Hà Nội): Ốc bươu vàng phá lúa tơi bời

Thứ Hai 12/07/2010 , 14:39 (GMT+7)

Chưa thoát khỏi hạn nặng, hơn 700 hecta lúa mùa của huyện Ba Vì (Hà Nội) lại đang bị ốc bươu vàng tàn phá dữ dội.

Chưa thoát khỏi hạn nặng, hơn 700 hecta lúa mùa của huyện Ba Vì (Hà Nội) lại đang bị ốc bươu vàng tàn phá dữ dội. Chị Lê Thị Hoan ở khu 3 (thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong) cho biết, nhà có 6 sào ruộng thì hiện đã có 5 sào đã bị ốc bươu vàng “chén” sạch.

Các diện tích ruộng trũng, nạn ốc bươu vàng hoành hành dữ dội, có ruộng vừa cấy được một tuần, nông dân chưa kịp ra thăm ruộng thì đã bị bị ốc ăn trụi, phải phải cấy lại hoàn toàn. Tại khu vực xã Tiên Phong, chị Kiều thị Hương, một nông dân trong xã cho biết ốc bươu vàng nhiều đến chỉ trong hai ngày đã bắt được vài ba tạ.  

Trước tình hình ốc bươu vàng phát triển mạnh, gây hại lúa trên diện rộng, Phòng NN-PTNT huyện Ba Vì đã có chủ trương thu mua ốc của bà con nông dân với giá 3000 đồng/kg ốc thịt và 6.000đồng/kg trứng ốc.

Từ ngày 3- 15/7/2010, Phòng NN-PTNT huyện chỉ đạo các xã thành lập ngay các Ban chỉ đạo thu mua ốc. Đến hết ngày 9 tháng 7, đã có 20 xã trong tổng số 31 xã của huyện hoàn thành việc thu mua, gần 150 tấn ốc đã được thu gom để đưa ra hố chôn. Ông Nguyễn Đình Dần, trưởng phòng NN-PTNT huyện Ba Vì cho biết, do một số nơi vẫn nuôi đàn vịt thả đồng nên việc dùng thuốc trừ ốc nhiều người dân không dám áp dụng. Hơn nữa, một số chân ruộng sâu, mực nước trong ruộng cao, việc sử dụng thuốc chưa đem lại hiệu quả cao nên biện pháp bắt ốc thủ công vẫn là chủ yếu. Theo ước tính, đợt ra quân cao điểm diệt ốc bươu vàng giữa tháng 7/2010, toàn huyện sẽ tiêu diệt được 200 tấn ốc.

Xem thêm
Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.