| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn gian nan mở đường

Thứ Sáu 25/04/2014 , 09:37 (GMT+7)

Có những tuyến đường đến thôn vùng sâu dài hơn 5 km, nhưng chỉ có hơn chục nóc nhà, việc huy động sức dân cho việc kiên cố hóa đường đã gặp nhiều khó khăn.

Tính đến tháng 4/2014, tỉnh Bắc Kạn có 112/112 xã đã phê duyệt xong Đồ án quy hoạch NTM đạt 100% kế hoạch, có 50 xã đã công bố và niêm yết công khai quy hoạch theo quy định và 96/112 xã được phê duyệt Đề án xây dựng NTM. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai các đầu việc theo quy hoạch thì vướng mắc bắt đầu nảy sinh.

Khi PV đến một số xã để tìm hiểu về xây dựng NTM, cán bộ xã đều chia sẻ khó khăn về tiêu chí mở đường đến các thôn xóm. Những lý do mà chính quyền các xã đưa ra đều có lý ở chỗ việc hiến đất mở đường đã gặp khó khăn nhưng khi triển khai càng khó khăn hơn. Lý do là vì nhà dân thưa thớt, có những tuyến đường đến thôn vùng sâu dài hơn 5 km, nhưng chỉ có hơn chục nóc nhà, việc huy động sức dân cho việc kiên cố hóa đường đã gặp nhiều khó khăn.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự đóng góp của các hộ dân sở tại cũng chỉ bê tông hóa được ít đường giữa thôn, còn bê tông để nối với các trục chính từ thôn đến đường liên xã đành đợi kinh phí. Hơn nữa, khi giải phóng mặt bằng đi qua đất đai của các hộ gia đình cũng gặp những trở ngại. Đối với người nhiều đất thì việc hiến rất dễ dàng, tuy nhiên, có những gia đình ít đất SX thì việc thuyết phục, động viên người dân hiến đất cũng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi về những khó khăn trong việc mở đường bê tông tại các thôn, ông Lường Thái Biên, Chủ tịch UBND xã Quân Bình, huyện Bạch Thông cho biết: "Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền về các lợi ích của việc xây dựng NTM, do đó đã được người dân rất hưởng ứng.

 Đến khi bước vào làm thì mới thấy những khó khăn xuất hiện, bởi sự hỗ trợ và đầu tư của Nhà nước chỉ mới làm được một ít đường bê tông trong xã, còn dân cư ở các thôn thưa thớt, sức đóng góp có hạn nên tiến độ thực hiện của xã đã không được như mong muốn".

Đối với cuộc vận động hiến đất để mở đường liên thôn trong phong trào xây dựng NTM năm 2013 tại Bắc Kạn thì các thôn: Nà Càng, Lũng Ngù, Bản Cáu, Lủng Duốc thuộc xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn là điểm sáng, bởi có gia đình đã hiến đến 2.000 m2 đất vườn và ruộng để nhân dân làm đường bê tông.

Người dân vào cuộc như thế nhưng ông Hoàng Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Hương Nê, vẫn chia sẻ cái khó: "Xây dựng NTM mà chỉ có sự nhiệt tình của người dân thôi là chưa đủ vì người dân ở các xã vùng cao sống thưa thớt, hầu hết kinh tế còn khó khăn, sức đóng góp hạn chế. Hơn nữa, khoảng cách giữa các khu dân cư khá xa, mức đầu tư cho hạ tầng giao thông lớn, tiền do dân đóng góp sẽ cao so với dự kiến, nên chỉ sức dân sẽ khó thực hiện.

Chính vì thế, qua 3 năm toàn dân vào cuộc xây dựng NTM nhưng xã Hương Nê mới đạt được 5/19 tiêu chí. Các tiêu chí đạt được cũng chủ yếu là những tiêu chí có sẵn từ trước khi triển khai xây dựng NTM".

Muốn thực hiện đồng bộ 19 tiêu chí về NTM, mỗi xã ở Bắc Kạn cần có hơn 300 tỷ đồng, trong khi vận động nhân dân đóng góp rất khó khăn nên việc xây dựng NTM ở Bắc Kạn chắc chắn còn nhiều gian nan ở phía trước.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm