| Hotline: 0983.970.780

Bạn đọc báo NNVN tặng 500 suất quà cho người dân vùng bão Quảng Bình

Chủ Nhật 24/09/2017 , 15:39 (GMT+7)

Sáng 24/9, phóng viên báo NNVN tại Quảng Bình đã cùng các nhà hảo tâm và bạn đọc báo đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con bị thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa.

15-15-44__1
Tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân (xã Yên Hóa) bị bão làm sập nhà

Biết thông tin nhân dân hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra, nhiều gia đình bị sập nhà, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, các DN là Cty TNHH TM Thành Ngân (có trụ sở tại TP Đồng Hới - Quảng Bình) và Cty xe điện Dương Tiến Phát (trụ sở tại TP Hà Nội), với tấm lòng hảo tâm đã mua 5 tấn gạo (làm 500 suất quà) kịp thời đến với bà con.

Ông Hà Minh Tuấn - Phó Giám đốc Cty TNHH TM Thành Ngân xúc động: “Đây là tấm lòng của các DN đến với bà con. Chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn để đứng lên sau thiệt hại lớn do thiên tai gây ra”.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà một số gia đình bị bão làm sập nhà. Ông Đinh Xuân Minh (60 tuổi- trú thôn Tân Tiến - xã Yên Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình), đang cặm cụi thu dọn những thứ còn lại sau khi cơn bão tàn phá làm sập căn nhà 3 gian của đình. Nhận món quà nhỏ, ông cảm động: “Cảm ơn báo NNVN, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các DN. Bà con trong vùng thiệt hại sẽ gắng sức để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Một số hình ảnh được PV NNVN ghi lại tại buổi thăm hỏi, trao quà:

15-15-44__3

15-15-44__4

15-15-44__5

15-15-44__6

15-15-44__7

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất