| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện vệ tinh - Bao giờ thành hiện thực?

Thứ Hai 25/03/2013 , 10:07 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020, tập trung vào 5 chuyên khoa quá tải: Ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013-2020, tập trung vào 5 chuyên khoa quá tải: Ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Đồng thời yêu cầu các bệnh viện (BV) tuyến trên không được giữ bệnh nhân nhẹ để điều trị mà phải chuyển xuống các BVVT. Tuy nhiên, đại diện của nhiều BV Trung ương thừa nhận, phần lớn bệnh nhân chưa thực sự tin tưởng khi vào khám ở BVVT này.

Đề án BVVT với điểm nhấn quan trọng là quy định yêu cầu các BV hạt nhân phải có nhiệm vụ chuyển tuyến người bệnh ở giai đoạn hồi phục về điều trị tại BVVT và ngược lại, BVVT không chuyển bệnh nhân nhẹ lên tuyến trên, trừ trường hợp ngoài khả năng điều trị của mình. Tất cả nhằm giảm bớt tình trạng quá tải ở các BV tuyến trên như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện K cho biết, dù biết vượt tuyến là tốn kém, mất công sức nhưng phần lớn bệnh nhân vẫn chấp nhận, bởi họ chưa thể tin tưởng các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới. Nguyên nhân bởi trình độ chuyên môn của không ít bác sĩ chưa đáp ứng yêu cầu.


Có nhiều bệnh viện vệ tinh giúp người bệnh nằm điều trị thoải mái hơn

Mặt khác, nhiều bác sĩ quá lạm dụng thuốc, ỉ lại thiết bị chẩn đoán, lười suy nghĩ khi tìm bệnh. Tâm lý mỗi khi gặp bệnh khó, phức tạp là đã có tuyến trên gánh hộ, nên không chịu trách nhiệm. Nhiều bệnh viện tỉnh, thành phía Bắc thiếu cán bộ chuyên khoa, hoặc có cán bộ chuyên khoa nhưng trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong khi đó trang thiết bị xét nghiệm phục vụ chẩn đoán lại thiếu nghiêm trọng hoặc không đồng bộ. Không ít nơi có trang thiết bị hiện đại, nhưng vẫn “đắp chiếu cho mới” vì không có người biết vận hành, bảo dưỡng.

Vì vậy, Đề án phát triển mạng lưới BVVT của Bộ Y tế là cần thiết nhưng không dễ để thực hiện ngay được, bởi không thể “ép” bệnh nhân vào BV gần nhà nếu chính họ không muốn. Ngoài ra, khi BVVT vẫn chưa tạo được lòng tin của người bệnh thì chưa thể áp quy định sẽ xử phạt các BV cố ý giữ, chuyển bệnh nhân không đúng theo quy định của Bộ Y tế.

PGS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV Việt Đức cũng thẳng thắn chỉ ra, việc lựa chọn khám chữa bệnh ở đâu là quyền của người bệnh và chúng ta phải tôn trọng quyền đó, các BV không được phép từ chối bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế, dự kiến BV Đa khoa TƯ Huế sẽ có 6 BVVT; Bệnh viện K Hà Nội có 5 BVVT; BV Nhi Trung ương sẽ có 6 BVVT; BV Phụ sản Trung ương có 7 BVVT; Trung tâm Tim mạch (BV E) cũng đề xuất mở 9 BVVT ở tám tỉnh, thành phố…

Do đó, không thể nói là sẽ xử phạt BV tuyến trên nếu cố ý giữ bệnh nhân nhẹ ở lại điều trị, cũng không thể xử phạt BV tuyến dưới nếu họ cố ý chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị của mình lên tuyến trên. “Tuy vậy, chỉ khi các BVVT đã được phát triển đồng bộ, tạo được sự tin tưởng của người bệnh và của cả các bác sĩ ở BV tuyến trên thì chúng tôi mới yên cho bệnh nhân sau mổ chuyển về BVVT để hồi phục” – PGĐ BV Việt Đức nói.

Là đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT – BHXH Việt Nam cho rằng, để bệnh nhân không vượt tuyến nữa mà không thanh toán BHYT trái tuyến cho họ là quan điểm có phần cực đoan, mất công bằng cho người tham gia BHYT.

Do đó, việc tính toán lại mức chi trả BHYT cho các bệnh nhân khám chữa bệnh trái tuyến đang được tính đến như là một giải pháp cần thiết và hợp lý. Do đó, khi BHYT chi trả cho bệnh nhân trái tuyến ít hơn thì người đi khám chữa bệnh sẽ phải chi trả viện phí cao hơn, buộc họ phải cân nhắc khi quyết định lựa chọn nơi khám chữa bệnh...

Theo đề án giảm tải của Bộ Y tế, đến năm 2015, giảm tối thiểu 15% tỷ lệ chuyển tuyến từ BVVT lên bệnh viện hạt nhân so với trước khi thực hiện đề án (năm 2012), bằng cách: Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc cùng trang thiết bị y tế để các BVVT đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh tố ở tuyến dưới...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm