| Hotline: 0983.970.780

Bình sữa bằng nhựa có hại cho trẻ

Thứ Ba 14/12/2010 , 09:51 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhiều bà mẹ rất lo lắng đến thông tin về thị trường đang bày bán nhiều bình sữa cho trẻ em làm bằng nhựa poclycarbonate có chứa chất Bisphenol A (BPA), được lưu thông trên thị trường gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của trẻ. Bình sữa được làm từ nhựa polypropylene sẽ có chữ PP hoặc biểu tượng ở dưới đáy bình.

Ngày 13/12, ông Đỗ Ngọc Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng (thuộc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) đã cung cấp thêm một số thông tin về loại bình sữa này. Theo ông Chính, đây là kết quả do Trung tâm tiến hành khảo sát thực trạng bao bì trực tiếp cho thực phẩm làm bằng nhựa tổng hợp như bình sữa trẻ em, bình đựng nước uống học sinh ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Nhóm khảo sát đã tiến hành mua ngẫu nhiên các mẫu bình sữa trẻ em, bình đựng nước uống học sinh, chú trọng sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, được bán trên thị trường TP HCM. Cũng theo tài liệu ông Chính cung cấp, các nhà khoa học trên thế giới đã khẳng định chất BPA gây rối loạn hệ thần kinh, hoạt động sinh sản, về lâu dài có thể làm tổn thương não bộ và gây một số chứng bệnh khác.

 Hiện nay, hầu hết bình nhựa cho trẻ ăn làm bằng nguyên liệu poclycarbonate. Quá trình sản xuất poclycarbonate có sử dụng chất 2,2-BIS (4-Hydroxyphenyl) và Propane (Bisphenol A). Những chất này có tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là BPA.

Đại diện Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng cho hay, các loại bình sữa trẻ em bằng nhựa poclycarbonate có chứa chất BPA gây rối loạn hệ thần kinh, hoạt động sinh sản, về lâu dài có thể làm tổn thương não bộ và gây một số chứng bệnh khác. Nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng BPA trong bình sữa làm bằng nhựa, vì lo ngại hóa chất này có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng, đáp ứng miễn dịch ở trẻ em.

Kết quả kiểm tra của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng VN, trong số 16 mẫu mua ngẫu nhiên trên thị trường (gồm 9 mẫu sản xuất trong nước, 7 mẫu Trung Quốc) cho thấy, chỉ có 3/16 mẫu (19%) ghi nhãn phù hợp với quy định, mặc dù Nghị định của Chính phủ về ghi nhãn đã có hiệu lực gần 5 năm. Đặc biệt, toàn bộ 7 mẫu từ Trung Quốc đều chưa rõ về tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá. Người tiêu dùng (NTD) sẽ không thể thắc mắc, khiếu nại nếu sản phẩm có lỗi hay không đảm bảo chất lượng.
Rất nhiều năm gắn bó với công việc chăm sóc sức khỏe  trẻ em, bác sĩ Nguyễn Cao Luận, Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, BPA được coi là chất độc học. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có nghiên cứu sâu nào của ngành y tế về những chất độc học có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Còn với bác sĩ Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, để bảo vệ sức khoẻ của trẻ tốt nhất, người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng bình sữa, đặc biệt với trẻ dưới 4 tháng tuổi nên cho bú mẹ hoàn toàn. Đặc biệt, khi vệ sinh bình sữa bằng nhựa, cha mẹ không nên luộc, đun sôi trong nhiệt độ cao vì chất độc của nhựa có thể bị phân hủy dưới nhiệt độ quá nóng. Phụ huynh chỉ cần tráng rửa sạch sẽ bình và núm vú sau khi trẻ dùng xong.

Ngoài ra, các nguy cơ lây bệnh cho trẻ ăn sữa qua bình và vú cao su phần lớn là do nước dùng rửa bình, nước pha sữa không vệ sinh. Tốt nhất, nên cho trẻ ăn sữa bằng thìa và ly, vì không những giúp giảm các bệnh tiêu hoá mà còn hạn chế một số bệnh về răng miệng thường gặp ở trẻ bú bình như sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu, nấm miệng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm