| Hotline: 0983.970.780

Bố và bác ruột hiến một phần phổi cứu bé trai 7 tuổi

Thứ Năm 23/02/2017 , 07:01 (GMT+7)

Sáng 22/2, Học viện Quân Y 103 (Hà Nội) công bố thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống. Đây cũng là ca đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam...

Đây cũng là ca đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam dưới sự phối hợp của các bác sĩ Học viện Quân y 103 và các chuyên gia đến từ Nhật Bản thực hiện.

15-18-37_c-ghep-phoi
Ca ghép phổi thành công tốt đẹp
 

Bệnh nhi 7 tuổi ở huyện Quản Bạ (Hà Giang) bị giãn phế quản bẩm sinh, suy hô hấp, suy dinh dưỡng nặng được chỉ định ghép cả 2 lá phổi. Người cho phổi là bố bé (28 tuổi) và bác ruột (30 tuổi).

Giáo sư Đỗ Tiến Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết, tiểu sử bệnh của bệnh nhi này được ghi lại là từ 2 tháng tuổi đã có biểu hiện lâm sàng khò khè, khó thở, khi khóc to người tím tái.

Mặc dù gia đình đã cho bé đi khám và điều trị nhiều lần tại Bệnh viện tỉnh, xuống điều trị tại BV Nhi Trung ương nhưng bệnh không hồi phục, trẻ thường xuyên bị nhiễm trùng. Bệnh nhi được chẩn đoán bị giãn phế quản bẩm sinh lan tỏa 2 phổi, đã biến chứng suy hô hấp, tâm phế mạn, suy dinh dưỡng độ 3 có chỉ định ghép phổi.

Ca ghép nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phần phổi từ người cho sống và người cho chết não” do Học viện Quân y 103 thực hiện. Do đó, để chuẩn bị cho ca ghép, Học viện Quân y đã cử cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ghép phổi trên người tại BV Đại học Okayama, Nhật Bản.

Đồng thời phối hợp với các bệnh viện trong cả nước tuyển chọn bệnh nhân có chỉ định phổi và em bé người Hà Giang đã được BV Nhi Trung ương giới thiệu, lựa chọn. Sau đó, các bác sĩ Học viện đã phối hợp chính quyền địa phương tư vấn, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện ghép phổi điều trị cho bé.

“Rất may gia đình đã đồng ý, ca ghép được thực hiện vào ngày 22/1 sau hơn 11 tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp. Nguyên tắc để thành công một ca ghép phổi là nguồn cho khỏe mạnh, sau đó bệnh nhân có thể hồi phục. Phổi gồm 2 buồng phổi, trong đó buồng phổi bên trái gồm 2 thùy, buồng phổi bên phải có 3 thùy.

Phổi chỉ còn 1 thùy có thể giãn nở chiếm đầy khoang phổi (có thể cắt 1 thùy bên trái hoặc bên phải), các chức năng phổi phục hồi rất nhanh. Hiện nay trong điều trị các bác sĩ vẫn tiến hành cắt một bên thùy phổi”, GS. Đỗ Tiến Quyết nói.

Được biết, sau mổ cả bố và bác ruột đều ổn định, được chuyển sang phòng thường theo dõi tiếp. Bệnh nhi đang được theo dõi, các chỉ số sinh tồn đều ổn định và đang được điều trị tích cực.

Theo GS Quyết, ghép phổi là một trong những ca ghép rất khó, không giống các nội tạng khác. Một trong những điều quan trọng để thành công của ca phép là chọn phổi khỏe để ghép. Rất may trong ca ghép này, tỷ lệ hòa hợp rất cao. Các bác sĩ đã cắt lấy thùy phổi dưới của người cho để thay thế cả 2 lá phổi cho trẻ.

Có mặt tại buổi công bố ca bệnh, ông Oto Takahiro, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, BV Đại học Okayama, đánh giá, sau ca này, từ ca phẫu thuật thứ 2 các bác sĩ Việt Nam có thể thực hiện tốt mà không cần có sự trợ giúp từ phía Nhật Bản. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm được ghép tại đây là 80%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới.

Đối với bệnh nhi này, chuyên gia Nhật Bản đánh giá có thể sống đến 60, 70 thậm chí 80 tuổi. Bởi với trẻ con, một phần phổi của người lớn cũng đủ để trẻ phát triển bình thường.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm