| Hotline: 0983.970.780

Cả tin

Thứ Hai 16/09/2013 , 11:11 (GMT+7)

Nhà có 3 chị em gái. Thủy giống mẹ nhất nhà nên cao ráo, xinh xắn. Tuy gia đình làm nông nhưng Thủy lại có nước da trắng trẻo, đôi chân dài như người mẫu nên mặc gì cũng đẹp.

Nhà có 3 chị em gái. Thủy giống mẹ nhất nhà nên cao ráo, xinh xắn. Tuy gia đình làm nông nhưng Thủy lại có nước da trắng trẻo, đôi chân dài như người mẫu nên mặc gì cũng đẹp.

Tốt nghiệp THPT, là con cả, để có tiền cho 2 em ăn học, Thủy không thi đại học mà xin làm công nhân ở khu công nghiệp Đỉnh Vàng (Hải Phòng).

Bao chàng trai trồng cây si muốn đưa đón nhưng Thủy chỉ dành tình yêu cho Hưng, một thanh niên hơn mình một giáp. Hưng cao to, đẹp trai, ga lăng, ăn nói trôi trảy, đi đâu cũng cắp chiếc cặp đen ra dáng một cán bộ. Hưng giới thiệu mình làm quản đốc một xí nghiệp ở nội thành.

Bố mất khi Hưng mới lên ba. Mẹ là giáo viên tiểu học, ở vậy nuôi Hưng khôn lớn. Một lần Hưng đưa người yêu làm việc cùng khu công nghiệp của Thủy đi làm. Đến cổng, nhìn thấy cô gái xinh xắn có 2 bím tóc dài thướt tha, Hưng đã tìm cách tiếp cận. Có mới nới cũ, Hưng chuyển mục tiêu. Vốn dẻo mỏ, chỉ vài lần tán tỉnh, Hưng đã "cưa" đổ Thủy.

Mặc cho mọi người đàm tiếu là cướp người yêu của bạn, Thủy vẫn yêu Hưng say đắm. Những ngày Thủy tan ca chiều, Hưng lại đến đưa Thủy đi Đồ Sơn chơi. Nhưng bao giờ ăn uống, ngắm biển xong, Hưng cũng đưa Thủy về nhà trọ và không bao giờ đòi "yêu". Có lúc Thủy ướm hỏi, Hưng nắm tay, tình tứ nhìn vào gương mặt người yêu khẳng định:

- Anh luôn tôn trọng tình yêu của chúng mình. Trước sau em cũng là vợ anh mà!

Nghe thế, Thủy vô cùng cảm động và càng tin tưởng người yêu hơn. Thủy muốn Hưng đưa về ra mắt mẹ chồng tương lai, Hưng bảo:

- Cứ từ từ! Anh muốn mẹ bất ngờ vì có cô con dâu xinh đẹp!

Nói rồi, Hưng trao cho người yêu nụ hôn cháy bỏng khiến Thủy ngất ngây. Chính giờ phút ấy khiến Thủy chủ động dâng hiến đời con gái cho Hưng. Hưng bảo:

- Hôm nay coi như ngày cưới thiêng liêng của chúng mình!

Nói rồi, Hưng quỳ xuống thề thốt:

- Anh nguyện là đầy tớ trung thành của bà hoàng sắc đẹp!

- Thật nhé!

Hưng ngoắc tay người yêu: "Xin thề!".

Từ đó, Hưng thường xuyên ăn ở như vợ chồng với Thủy. Một tối, Hưng vào phòng trọ với gương mặt thiểu não. Thủy hỏi, Hưng úp mở:

- Anh không muốn làm em buồn.

Thủy gặng:

- Anh coi em là thế nào mà giấu?

- Anh vừa nhận được điện mẹ anh bị đột quỵ phải nằm bệnh viện. Sổ tiết kiệm của anh chưa đến kỳ lĩnh. Anh cần mấy chục triệu lo cho mẹ.

- Em cũng để dành được chục triệu, anh cầm tạm, bao giờ đến ngày lĩnh thì đưa em cũng được.

- Anh ngại quá!

- Chúng mình là người một nhà mà!

Thấy Hưng đi xe ôm đến, Thủy hỏi, Hưng bảo xe hỏng. Không ngần ngại, Thủy bảo người yêu lấy xe của mình đi cho nhanh.

- Cảm ơn em. Em thật là người vợ tuyệt vời! Chắc mẹ anh sẽ cảm động lắm! Hôm nào mẹ đỡ, anh sẽ đưa em về gặp mẹ.

Trước khi lên xe, Hưng còn âu yếm ôm người yêu thật chặt và dặn đi lại cẩn thận, "tan ca nhớ chờ ở cổng". Hết giờ làm, Thủy chờ một giờ, hai giờ... không thấy người yêu đến đón, gọi điện, chỉ được trả lời: "Số máy hiện không liên lạc được".

Sốt ruột, Thủy đi xe ôm về. Đêm ấy, Thủy không sao chợp mắt được. Mấy hôm sau, người yêu vẫn bặt vô âm tín. Ngửi cơm, Thủy thấy sợ và nôn khan. Nhìn chiếc que thử có hai vạch, Thủy choáng váng nằm vật ra giường. Thế là mất chục triệu cùng chiếc xe ga mới mua hơn ba chục triệu.

Đau xót khi biết rằng mình bị "tà lưa", lại thêm ốm nghén không ăn uống được gì, Thủy xanh xao, gầy rộc đi. Với đồng lương 2 triệu/tháng, lại phập phù, nếu để sinh nở, cuộc sống mẹ con Thủy sẽ ra sao?

Mọi chuyện vỡ lở, mọi người ngã ngửa. Hưng chỉ là cái tên giả danh. Hắn là kẻ "đào mỏ" chuyên nghiệp thường đến các khu công nghiệp lừa tình và tiền của những cô gái nhẹ dạ cả tin. Trường hợp như Thủy không phải ít.

Chỉ vì cả tin, dễ dãi mà nhiều chị em ở các khu công nghiệp mất cả chì lẫn chài và phải gánh chịu những hậu quả đau lòng. Chuyện kể trên mong rằng sẽ là bài học để các bạn nữ cảnh giác.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm