| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát Anh sẽ bị kỷ luật, giảm lương nếu quá béo

Thứ Sáu 16/03/2012 , 09:19 (GMT+7)

Ông Tom Winsor, phụ trách xem xét mức tiền lương của ngành cảnh sát Anh, cho biết ngành đang chuẩn bị áp dụng một quy định mới theo đó sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe các nhân viên trong ngành bằng các đợt sát hạch và nếu nhân viên nào 3 lần không vượt qua được kỳ kiểm tra này họ sẽ bị kỷ luật và giảm lương.

Cảnh sát béo phì trên đường phố London

Các nhân viên cảnh sát tại Anh chuẩn bị sẽ phải đối mặt với một quy định khắt khe hơn về việc tăng cường sức khỏe, đặc biệt là không được để rơi vào tình trạng béo phì.

Ngày 15/3, ông Tom Winsor, phụ trách xem xét mức tiền lương của ngành cảnh sát Anh, cho biết ngành đang chuẩn bị áp dụng một quy định mới theo đó sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe các nhân viên trong ngành bằng các đợt sát hạch và nếu nhân viên nào 3 lần không vượt qua được kỳ kiểm tra này họ sẽ bị kỷ luật và giảm lương.

Thậm chí các cảnh sát trưởng còn có quyền sa thải nhân viên dưới quyền vì lý do này.

Quy định này được khuyến nghị áp dụng trực tiếp đối với các sỹ quan cấp chánh thanh tra và áp dụng đối với các sỹ quan cấp cao hơn sau những bài kiểm tra kỹ lưỡng.

Hiện nay, tỷ lệ người béo phì trong lực lượng cảnh sát Anh đã tăng cao lên mức báo động. Theo một khảo sát mới đây, đối với các nữ nhân viên cảnh sát, có tới 32% số người được kết luận là thừa cân, 16% bị béo phì và 2% béo phì quá mức. Các tỷ lệ tương ứng đối với các nam nhân viên cảnh sát Anh là 52%, 22% và 1%.

Ông Winsor cho biết: "Theo quy định hiện tại, sau khi trải qua kỳ kiểm tra sức khỏe đầu vào, trừ một số đơn vị đặc biệt như cứu hỏa, các nhân viên cảnh sat Anh sẽ không phải tham dự bất kỳ một bài kiểm tra tương tự nào trong suốt 30 - 35 năm sự nghiệp của họ. Đây là một điều hết sức ngạc nhiên."

Bài kiểm tra sức khỏe đầu tiên theo quy định mới này của cảnh sát Anh sẽ được tiến hành vào tháng 9/2013. Bài kiểm tra sẽ bắt buộc các thí sinh phải chạy liên tục trong hơn 3 phút rưỡi với tốc độ trung bình 8,8km/giờ.

Tuy nhiên, 5 năm sau đó, tức là đến tháng 9/2018, bài kiểm tra sẽ yêu cầu các kết quả cao hơn. Các thí sinh còn phải thực hiện các bài thi leo tường và kéo vật nặng, giả định theo các tình huống mà nhân viên cảnh sát có thể gặp phải trong khi làm nhiệm vụ.

Tuy quy định mới sẽ khiến các nhân viên cảnh sát Anh phải trải qua một bài kiểm tra khá khắt khe, song theo ông Winsor, nó sẽ được đa số các nhân viên cảnh sát Anh hoan nghênh, bởi họ coi đây là một bài kiểm tra cần thiết giúp họ có thể tự bảo vệ chính mình và cộng đồng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm