| Hotline: 0983.970.780

Chiến thuật châm chọc của Clinton tại tranh luận tổng thống Mỹ

Thứ Bảy 22/10/2016 , 06:54 (GMT+7)

Chiến thuật châm chọc, đả kích của Clinton dường như đã phát huy tác dụng trong phiên tranh luận tổng thống cuối cùng khi bà nhiều lần đẩy được ông Trump vào thế bí.

chien-thuat-cham-choc-cua-clinton-tai-tranh-luan-tong-thong-my
Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton tối 19/10 trong phiên tranh luận cuối cùng với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump ở Đại học Nevada, Las Vegas. Ảnh: Reuters
 

Theo New York Times, tại cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp thứ ba và cũng là cuối cùng diễn ra tối 19/10, bà Hillary Clinton đã qua mặt ông Donald Trump bằng một chiến thuật đầy bất ngờ: sử dụng chính vũ khí đặc trưng của đối thủ để tấn công.
 

Chiến thuật châm chọc

Clinton giải thích lại lời Trump. "Hãy để tôi phiên dịch xem tôi có khả năng không", ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ nói sau khi nghe đối thủ đảng Cộng hòa trình bày về kế hoạch thuế.

Clinton ngắt lời Trump. Lúc nhà tài phiệt New York khoe khoang về khách sạn tráng lệ mang tên ông ở Las Vegas, cựu ngoại trưởng Mỹ lập tức xen vào: "Làm bằng thép Trung Quốc" rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Trump bị chỉ trích vì trong suốt chiến dịch tranh cử, ông luôn miệng cáo buộc Trung Quốc, với tư cách một đối thủ kinh tế, đang thao túng thị trường tiền tệ, gây nhiều thiệt hại cho Mỹ, đồng thời cam kết tiến hành một cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ lại nhập khẩu thép ồ ạt từ Trung Quốc.

Clinton chế nhạo Trump. Sau khi ông Trump tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin "không dành bất kỳ sự tôn trọng nào" cho Clinton, bà đã khéo léo lợi dụng câu chữ của đối thủ để phản pháo: "Ông ta muốn một con rối làm tổng thống Mỹ hơn".

Vứt bỏ kịch bản, bà Clinton đã tự biến mình thành một "kẻ uy hiếp", liên tục dùng chính những chiến thuật đã trở thành đặc trưng của Donald Trump để chống lại ông, quan sát viên Amy Chozick và Michael Barbaro từ New York Times bình luận.

Trong khi đó, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Cộng hòa, trên sân khấu tranh luận tại Đại học Nevada, Las Vegas, cho thấy một hình ảnh rất khác so với những gì ông thể hiện suốt 16 tháng qua: bình tĩnh và kiềm chế một cách kỳ lạ. Người xem hãn hữu mới thấy ông lăng mạ hay ngắt lời đối phương.

Trong phần tranh luận với chủ đề nhập cư, bà Clinton tung ra một cú đòn hiểm, quả quyết rằng ông Trump đã lợi dụng người lao động không có giấy tờ để xây tòa nhà Trump Tower, thậm chí đe dọa trục xuất những người này.

Nhà tài phiệt New York, người hiếm khi chịu im lặng trước những lời chỉ trích, bỏ qua cơ hội đáp trả.

Ngạc nhiên hơn cả, ông còn để bà Clinton thoải mái né tránh một câu hỏi từ phía người điều phối chương trình Chris Wallace về những cáo buộc tấn công tình dục mà cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton vướng phải, cũng như vai trò của Clinton trong việc ngăn cản những người này tố cáo chồng bà.

Khi bà Clinton gọi ông là con rối của Tổng thống Nga Putin, Trump chỉ ngắt lời một cách hời hợt. "Không phải con rối. Không phải con rối. Bà mới là con rối", ông đáp, không giải thích gì thêm.

Theo hai bình luận viên từ New York Times, sau hai lần tranh luận, cựu ngoại trưởng Mỹ hôm 19/10 cuối cùng cũng có cơ hội để thảo luận về các vấn đề chính sách như bà từng khao khát. Song bên cạnh việc trình bày chi tiết các đề xuất, bà còn dồn dập tung đòn công kích nhắm vào sự nghiệp, rắc rối tài chính cùng những vấn đề nhạy cảm khác của ông Trump, vẽ chân dung đối thủ không khác gì một đứa trẻ hư hỏng, tính khí bất ổn.

"Ngày mà tôi ngồi trong Phòng Tình huống giám sát cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden thì ông ấy đang dẫn chương trình 'Nhân viên Tập sự' (The Celebrity Apprentice)", bà Clinton nói, ám chỉ kinh nghiệm chính trị ít ỏi của ông Trump.

Chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục đả kích đối thủ về hoạt động từ thiện. "Tôi rất vui khi so sánh những gì chúng tôi (Quỹ Clinton) làm được với Quỹ Trump. Họ lấy tiền quyên góp từ mọi người để mua một bức chân dung Trump", bà nhấn mạnh. "Ý tôi là, ai lại làm như thế?".

Kỹ năng đàm phán của tỷ phú Trump cũng không nằm ngoài vòng công kích. "Ông ấy tới Mexico. Ông ấy có cuộc gặp mặt với Tổng thống Mexico", bà Clinton nói. "Ông ấy nín thinh, sau đấy lại lún sâu vao một cuộc chiến trên mạng xã hội Twitter bởi Tổng thống Mexico tuyên bố 'Chúng tôi sẽ không trả tiền cho bức tường ấy".

Ông Trump từng đề xuất xây tường giữa biên giới Mỹ - Mexico để ngăn dòng người nhập cư.
 

Phát huy tác dụng

Giới quan sát đánh giá, tại cuộc tranh luận cuối, ông Trump đã gặp không ít khó khăn để bắt kịp đối thủ. Nhà tài phiệt New York có lúc còn thừa nhận thứ duy nhất bà Clinton hơn ông là kinh nghiệm.

Khi nhận câu hỏi về quyết định năm 2008 của Tòa án Tối cao Mỹ về kiểm soát súng đạn, thay vì tập trung vào trọng tâm vấn đề ông Trump lại nhấn mạnh tới cảm xúc của bà Clinton vào thời điểm phán quyết được đưa ra. "Hillary rất đau khổ, rất giận dữ", ông miêu tả.

Cuộc tranh luận bước vào cao trào khi bà Clinton ám chỉ rằng ông Trump cuối cùng sẽ tìm ra cách để né tránh việc nộp thuế cho Cơ quan An ninh Xã hội.

"Tiền đóng cho Cơ quan An ninh Xã hội của tôi sẽ tăng, cũng giống như Donald, với điều kiện ông ấy không thể tìm ra cách nào để trốn", bà Clinton nói, dường như nhằm kích động ông Trump.

Và nhà tài phiệt New York thực sự đã bị kích động. "Thật là một mụ đàn bà xấu xa", ông đáp.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm