| Hotline: 0983.970.780

Con cái nghiện game online

Thứ Năm 21/02/2013 , 10:22 (GMT+7)

Gần đây trên báo đài, thấy một số gia đình lao đao vì có con nghiện game online, chị Duyên mới nhận ra rằng nỗi buồn của mình không “đơn độc”.

Gần đây trên báo đài, thấy một số gia đình lao đao vì có con nghiện game online đến nỗi bỏ học, bỏ nhà trốn biệt để đi chơi game, chị Duyên mới nhận ra rằng nỗi buồn của mình không “đơn độc”.

Con trai chị năm nay 16 tuổi, học lớp 10, cao ráo và năng động. Cháu rất thích học, tuy không học giỏi nhưng bù lại siêng năng nên cũng xếp loại khá trong lớp. Để cho con thành thạo vi tính (lấy bằng nghề cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 tương lai) cũng như hạn chế la cà cùng bạn bè, chị Duyên đã chịu chi mua cho con một dàn vi tính xịn gần 30 triệu đồng.

Ban đầu cháu chỉ chú tâm vào việc học vi tính như rèn luyện Excel, Word, PowerPoint…, thỉnh thoảng mới online để tìm tư liệu học, chứ cháu ít chơi game hay vào các trang giải trí trên mạng. Nhưng nửa năm gần đây, cháu rất mê game online, đặc biệt là các game nạp thẻ cào. Cháu chơi bất cứ lúc nào có thể, đến nỗi quên ăn, quên ngủ, thậm chí là giả vờ ốm để nghỉ học nhốt mình trong phòng chơi game.

Cứ mỗi lần đi học về, chẳng kịp rửa mặt, rửa tay, cháu chạy ngay lên phòng để khởi động máy tính. Rồi cháu bới một tô cơm mang lên phòng vừa ăn vừa chơi chứ không thích ngồi ăn cùng ba mẹ như xưa. Khi vợ chồng chị Duyên phát hiện ra thì cháu đã bỏ học một tuần.

Chính sự thật phũ phàng này mà vợ chồng chị Duyên cãi nhau dữ dội. Anh chồng trách vợ chiều con, sắm cho con dàn máy tính đắt tiền mà không quản con, kèm con học hành, bỏ mặc cho nó sa đà vào game. Trong khi chị Duyên trách chồng mải đi công tác, lo kiếm tiền mà không quan tâm đến mọi việc trong nhà, kể cả chuyện bảo ban con trẻ.

Nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng ngồi lại nhìn nhận những khuyết điểm của mình trong việc dạy con. Cả vợ lẫn chồng đều bận bịu với công việc làm ăn, nay hợp đồng này, mốt có mối làm ăn khác nên chẳng ai thèm suy nghĩ đến cảm xúc và nỗi cô đơn của con mình. Chị Duyên và chồng cứ nghĩ chu toàn vật chất cho con là có thể làm cho trẻ hạnh phúc mỹ mãn, không cần suốt ngày ở bên con. Chị và chồng đã sai lầm hoàn toàn.

Để đưa con vào khuôn khổ như xưa, vợ chồng chị Duyên bắt đầu khuyên nhủ con, thậm chí dọa nạt, đánh đòn nhưng họ hoàn toàn bất lực vì cháu bỏ học hẳn, thỉnh thoảng vẫn trốn nhà đi chơi game, dù đã bị nhốt.

Chồng chị Duyên vội xin rút học bạ, chuyển con sang học trường dân lập nội trú nhằm thay đổi tình thế nhưng cũng vô vọng. Mặc dù nơi đây cách ly với môi trường tự do rất hiệu quả, lại chịu “kỷ luật thép” gắt gao của nhà trường nhưng cháu vẫn tìm cách leo rào để ra ngoài vì không chịu cảnh tù túng. Lúc này vợ chồng chị Duyên mới thở dài: “Nó hết thuốc chữa rồi”.

Nguyên nhân sâu xa do con chị Duyên đã thành nếp quen. Cháu cần tình cảm ấm áp, sự gần gũi thường xuyên của cha mẹ để hình thành một nhân cách lành mạnh. Tuy nhiên do vợ chồng chị xao lãng đời sống của con, không biết con đang nghĩ gì, cần gì, làm gì, thích gì… nên cháu bỏ học một tháng mới phát hiện ra. Có thể do sự cô đơn, lạnh nhạt ngay trong ngôi nhà của mình là nguyên nhân khiến cháu trở nên nghiện máy tính.

Việc cho cháu học nội trú có thể là một biện pháp cần thiết nhất thời, nhưng đó là một hạ sách. Vợ chồng chị Duyên chỉ có thể “nhốt” thân xác cháu, nhưng không trị được căn bệnh khá nặng trong tâm hồn cháu. Đứa trẻ không phải là cái máy hay đồ vật mà ta đặt đâu thì nó ngồi im đó. Trẻ có cảm xúc vui buồn, có nhu cầu được yêu thương, thông cảm, hiểu biết, và san sẻ. Trẻ đau khổ vì cô đơn, vì không có bạn và không có tình cảm.

Có thể những cảm xúc ấy trẻ không ý thức được, không diễn đạt được và không biết san sẻ hay bày tỏ cùng ai. Quá tuyệt vọng, trẻ chỉ biết tìm đến internet, tìm đến game để giải khuây như cách thư giãn thuần túy mà không hề lường trước được hậu quả! Và đó cũng là lý do cháu trốn khỏi trường nội trú. Trong trường hợp này, vợ chồng chị Duyên nên gặp nhà tư vấn tâm lý hoặc đưa cháu đến bệnh viện trị liệu tâm lý để giúp cháu lấy lại tinh thần, cai nghiện game online và chú tâm vào việc như trước kia...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm