| Hotline: 0983.970.780

Cước diệp trị nhọt độc

Thứ Hai 11/01/2010 , 12:33 (GMT+7)

Đông y cho rằng Cước diệp có vị đắng cay, tính ấm, có độc, tác dụng thanh nhiệt giải độc, hóa đàm tán kết, khu đàm tiêu thũng…

Cước diệp còn gọi là Bát giác liên, tên khoa học Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng, thuộc họ Hoàng liên gai (Berberidaceae), Bộ Mao lương Ranunculales, xếp vào nhóm cây làm thuốc.

Thường thấy mọc hoang ở những vùng núi ở độ cao từ 800 – 900m, mọc rải rác trên đất mùn nơi ẩm mát có độ chiếu sáng yếu như dưới tán rừng ven suối ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn Tây… Tại Trung Quốc cũng thấy loại cây Cước diệp mọc hoang ở dọc ven sông Trường Giang. Tại nước ta Cước diệp được xếp vào trong sách đỏ Việt Nam (trang 218), và còn xếp là loại cây có mối đe dọa vào bậc E vì cây bị khai thác tùy tiện để làm thuốc.

Đây là loại cây thảo cao từ 30 – 50cm, thân rễ thô to mọc ngang và cứng chia nhiều đốt. Cây có thân nhẵn, mọc đứng, màu xanh lục. Lá mọc so le, thường có 2 lá, có cuống dài dính vào giữa phiến lá. Phiến lá dài từ 16 – 20cm, rộng 12 – 14cm. Có 6 – 8 thùy cạn hay sâu, mép khía răng, tán hoa không cuống mang 5 – 8 hoa mọc ở gốc lá, cuống hoa rủ xuống, cuống dài, cong. Có 6 lá đài, mặt ngoài có ít lông dài. Hoa to màu đỏ đậm. Có 6 cánh hoa dài 2mm, nhụy 6, bầu thượng, đầu nhụy to. Quả mọng hình bầu dục hoặc hình trứng đen, to 12mm, chứa nhiều hạt. Ra hoa vào tháng 3 – 5, quả vào tháng 9 – 10 hằng năm.

Bộ phận sử dụng làm thuốc là thân, rễ thường gọi với tên thuốc là Quỷ Cừu (Rhizoma Dysosmae Versipellis). Dược liệu là rễ được thu hái vào mùa thu, mùa đông; lá hái vào mùa xuân trước khi cây ra hoa. Dùng tươi hay phơi, sấy khô dùng dần.

Đông y cho rằng Cước diệp có vị đắng cay, tính ấm, có độc, tác dụng thanh nhiệt giải độc, hóa đàm tán kết, khu đàm tiêu thũng… Được dùng trong trị liệu các bệnh chứng như trị mụn nhọt, lở ngứa. Tràng nhạc, sưng yết hầu, đòn ngã, dao chém, rắn độc cắn… Toàn cây được dùng làm thuốc trừ phong, tiêu viêm giải độc… Rễ và thân cây Cước diệp chứa nhiều chất berberine.

Để tham khảo và có thể áp dụng, dưới đây xin giới thiệu vài phương tiêu biểu trị liệu từ cây Cước diệp.

*Chữa sưng tấy (áp xe vú, nhọt độc): Lấy lá Cước diệp tươi, giã nhỏ hơ nóng rồi đem đắp vào nơi đau, ngày 1 – 2 lần.

*Chữa rắn cắn: Thân rễ Cước diệp 6 – 12g giã vắt lấy nước cốt uống, còn bã đắp vào nơi vết rắn cắn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm