| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Không có chuyện bọ xít hút máu người?

Thứ Sáu 02/07/2010 , 09:28 (GMT+7)

Ngày 1/7, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - GĐ TT Y tế dự phòng TP Đà Nẵng cho biết, bọ xít hút máu người chưa xuất hiện, chưa được tìm thấy và không có ở Đà Nẵng.

Hiện tại chưa có trường hợp nào bị loài bọ xít này hút máu gây ra các triệu chứng như một số báo đã nêu trên. Chúng tôi đã cử cán bộ đi tìm hiểu và tiếp cận nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Thanh (trú tại 273/5 đường Nguyễn Tri Phương) sau khi một số tờ báo thông tin chuyện bọ xít hút máu của chị. Tuy nhiên, không hề có chị nào tên Thanh và cũng không có số nhà nào như vậy khi chúng tôi đến tìm hiểu.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Thọ Đông, quận Hải Châu) chỉ có một địa chỉ 273 là thuộc Doanh trại quân đội và một xưởng cơ khí. Không tìm thấy một số nhà nào như vậy như báo chí nêu, cũng không tìm thấy kiệt nào ở khu vực gần đó. Cán bộ, người dân địa phương cũng cho biết không có người nào tên Thanh và số nhà như vậy.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất