| Hotline: 0983.970.780

Đại dịch Ebola có nguy cơ mất kiểm soát, toàn thế giới khẩn cấp đối phó

Thứ Tư 17/09/2014 , 19:56 (GMT+7)

Mỹ cam kết tăng cường các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này.

Trong bối cảnh số người tử vong do virus Ebola đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay với 2.461 người thiệt mạng trong tổng số 4.985 trường hợp nhiễm bệnh, cộng đồng quốc tế đang gấp rút tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh chết người này tiếp tục lây lan.  

Xác định đại dịch Ebola đang trở thành một nguy cơ đe dọa toàn cầu, Liên Hợp Quốc hôm qua (16/9) kêu gọi huy động thêm nguồn tài chính để đối phó với dịch Ebola.

Mỹ cũng cam kết tăng cường các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này.

Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm qua (16/9) tuyên bố nâng số tiền cần huy động để đối phó với dịch bệnh Ebola lên gần 1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức dự tính đưa ra cách đây chưa đầy một tháng, trong đó, riêng Liberia - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - sẽ cần khoảng một nửa. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng kêu gọi viện trợ ngay 200 triệu USD để ứng phó với dịch bệnh Ebola.


Ebola đã đã khiến 2.461 người thiệt mạng - cao nhất từ trước đến nay.

Theo UNICEF, khoảng 8,5 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi hiện đang sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu tại Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh liên bang, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng,  dịch Ebola lan tràn tại khu vực Tây Phi trong những tháng qua không chỉ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ mà còn là một nguy cơ đe dọa mang tính toàn cầu.

Ông cảnh báo nếu đại dịch Ebola không được cộng đồng quốc tế cùng nhau ngăn chặn ngay lúc này thì hàng trăm nghìn người có thể bị lây nhiễm, gây ra những tác động to lớn về cả kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc gia của tất cả các nước. Người đứng đầu Nhà Trắng cam kết Mỹ sẽ nỗ lực hết mình nhằm hỗ trợ cho các chính phủ và các hệ thống chăm sóc y tế của các nước Tây Phi, nhất là các nước bị tác động mạnh bởi dịch bệnh chết người này như Liberia, Sierra Leone và Guinea. Hai lĩnh vực chính mà Mỹ sẽ tập trung hỗ trợ các quốc gia Tây Phi là giúp huấn luyện hàng nghìn nhân viên y tế và xây dựng các trung tâm chữa trị.

Liên Hợp Quốc ước tính từ nay đến cuối năm có thể sẽ có khoảng 20.000 người bị nhiễm bệnh, phần lớn ở 3 quốc gia "ổ dịch" là Guinea (chiếm 16%), Sierra Leone (34%) và Liberia (40%). Tuy nhiên, nếu cộng đồng quốc tế và các nước bị ảnh hưởng ứng phó nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả với dịch bệnh này thì có thể sẽ đẩy lùi tốc độ lây nhiễm vào cuối năm và chấm dứt dịch bệnh vào giữa năm sau.

Tổng thống Obama nói: “Đây là một sự thật khó khăn. Tại Tây Phi, dịch Ebola đang trở thành một đại dịch mà chúng ta chưa từng phải chứng kiến trước đây. Nó đang vượt ngoài tầm kiểm soát, ngày càng nghiêm trọng, lây lan nhanh hơn theo cấp số nhân. Do đó, hôm nay tôi sẽ công bố những biện pháp mạnh mẽ hơn của Mỹ nhằm ứng phó với dịch bệnh này. Theo yêu cầu của chính phủ Liberia, chúng tôi sẽ thiết lập một trung tâm chỉ huy quân sự ở Liberia để hỗ trợ các nỗ lực dân sự trong khu vực. Chúng tôi sẽ thiết lập một cầu hàng không để các nhân viên y tế và vật tư y tế được đưa vào Tây Phi nhanh chóng hơn.”

Để thực thi cam kết này, trước đó Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Obama sẽ điều động 3.000 nhân viên quân sự sang giúp các quốc gia Tây Phi ngăn chặn và đối phó với dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 2.460 người trong tổng số gần 5.000 người bị nhiễm bệnh. Với quyết định này, quân đội Mỹ sẽ đứng đầu chiến dịch mang tên “Hỗ trợ thống nhất” (United Asssistance) kéo dài trong 6 tháng hỗ trợ thuốc men, hậu cần, huấn luyện về chăm sóc sức khỏe và vệ sinh tại những quốc gia đã và đang bị dịch Ebola hoành hành.

Ngoài sự hỗ trợ của Mỹ, Trung Quốc hôm qua cũng tuyên bố sẽ gửi thêm nhân viên y tế đến Sierra Leone, nâng tổng số chuyên gia y tế tại đây lên 174 người để giúp đỡ quốc gia Tây Phi này đối phó với dịch bệnh. Hoạt động hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với các quốc gia đang chịu sự hoành hành của đại dịch Ebola đã nhận được sự hoan nghênh của người dân các quốc gia này trong bối cảnh chính phủ các nước Tây Phi bị cho là không có đủ khả năng và nguồn lực để đẩy lùi sự lây lan của loại virut chết người.

Một người dân Liberia cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh chính phủ Mỹ với quyết định hỗ trợ này. Tỉ lệ tử vong do virus Ebola ở Liberia rất cao do chính phủ không có đủ trang thiết bị để chiến đấu với dịch bệnh này. Nếu Mỹ đưa 3.000 binh sĩ tới hỗ trợ Liberia thì tôi cho rằng Mỹ đang thúc đẩy một chương trình toàn diện hơn trong việc ngăn chặn dịch Ebola lây lan ở Liberia.”

 

(vov.vn)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm