| Hotline: 0983.970.780

LHQ cần gần 1 tỷ USD để đối phó dịch Ebola

Thứ Tư 17/09/2014 , 09:34 (GMT+7)

Ngày 16/9, Liên hợp quốc đã nâng số tiền cần huy động để đối phó với dịch bệnh Ebola lên gần 1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức dự tính đưa ra cách đây chưa đầy một tháng.

Theo dự báo của Liên hợp quốc, việc đối phó với dịch bệnh do virus chết người Ebola gây ra sẽ cần tổng cộng khoảng 987,8 triệu USD, trong đó riêng Liberia - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ cần khoảng một nửa.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh số người tử vong do virus Ebola đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay với 2.461 người thiệt mạng trong tổng số 4.985 trường hợp nhiễm bệnh (theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới - WHO).

Liên hợp quốc ước tính từ nay đến cuối năm có thể sẽ có khoảng 20.000 người bị nhiễm bệnh, phần lớn ở ba quốc gia "ổ dịch" là Guinea (chiếm 16%), Sierra Leone (34%) và Liberia (40%).

Tuy nhiên, nếu cộng đồng quốc tế và các nước bị ảnh hưởng ứng phó nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả với dịch bệnh này thì có thể sẽ đẩy lùi tốc độ lây nhiễm vào cuối năm và chấm dứt dịch bệnh vào giữa năm sau.

Cùng ngày, Liên hợp quốc thông báo Trung Quốc sẽ gửi thêm nhân viên y tế đến Sierra Leone, nâng tổng số chuyên gia y tế tại đây lên 174 người để giúp đỡ quốc gia Tây Phi này đối phó với dịch bệnh.

Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thông qua chiến dịch cử 3.000 nhân viên quân y tới Tây Phi giúp đỡ huấn luyện sâu rộng về chăm sóc sức khỏe và vệ sinh ở khu vực trên.

Trong diễn biến liên quan, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 16/9 kêu gọi viện trợ ngay 200 triệu USD để ứng phó với dịch bệnh Ebola. Theo UNICEF, khoảng 8,5 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi đang sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Trong số 200 triệu USD nói trên, khoảng 65 triệu USD sẽ dành cho các chương trình của UNICEF tại Liberia, 61 triệu USD dành cho Sierra Leone và hơn 55 triệu USD dành cho Guinea.

Số tiền gần 10 triệu USD còn lại được dùng để giúp các nước láng giềng chuẩn bị phương án ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

UNICEF cho rằng trẻ em luôn là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất trong những tình huống khẩn cấp, do đó cần phải gấp rút cung cấp những thông tin cần thiết và các nguồn cung thiết yếu tại các trung tâm của những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

UNICEF đang áp dụng nhiều biện pháp đối phó với dịch Ebola, trong đó có việc tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ bản thân và chăm sóc những người mắc bệnh.

Vietnam+

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm