| Hotline: 0983.970.780

Dân Trùng Khánh phản đối khai thác rừng phòng hộ

Thứ Ba 28/07/2015 , 06:29 (GMT+7)

Nhiều hộ dân đã có đơn “tố” các cơ quan đã cho phép chặt hạ nhiều cây thông thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn sông Quây Sơn...

Nhiều hộ dân xóm Chắm Ché, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, có đơn “tố” các cơ quan đã cho phép chặt hạ nhiều cây thông thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn sông Quây Sơn...

Qua tìm hiểu được biết, ngày 5/2/2015, UBND huyện Trùng Khánh đã ký quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ cấp phép khai thác rừng phòng hộ của Ban Chỉ huy quân sự(CHQS) huyện Trùng Khánh. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án rừng phòng hộ đầu nguồn sông Quê Sơn (BQL), đã phát hiện có một số dấu hiệu sai phạm trong hồ sơ khai thác của chủ rừng và đơn vị khai thác.

Ngày 19/5/2015, BQL tiến hành lập biên bản khi kiểm tra hiện trường và báo cáo Sở NN-PTNT Cao Bằng về những sai phạm của UBND huyện Trùng Khánh trong việc cấp phép khai thác rừng phòng hộ đầu nguồn. Sở đã chỉ đạo Chi cục Phát triển lâm nghiệp đến kiểm tra hiện trường và thủ tục hồ sơ khai thác, đồng thời có kết luận: “Hồ sơ khai thác rừng phòng hộ tại xóm Chắm Ché, xã Khâm Thành, do UBND huyện Trùng Khánh phê duyệt, cấp phép cho Ban CHQS huyện Trùng Khánh khai thác là chưa đủ căn cứ. Ban CHQS huyện chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, giao rừng hoặc tạm giao để quản lý, sử dụng diện tích rừng được cấp phép khai thác”.

Theo Điểm 4, Điều 3, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/5/2011 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ thì việc khai thác gỗ, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ chỉ được thực hiện trên diện tích đã được cấp có thẩm quyền cho thuê, giao, tạm giao để quản lý, sử dụng hoặc được UBND tỉnh cho phép...

Do đó, ngày 15/6/2015, Sở NN-PTNT Cao Bằng đã có công văn số 538/SNN-KHTC, đề nghị UBND huyện Trùng Khánh đình chỉ việc khai thác đối với Ban CHQS huyện Trùng Khánh. Ngày 25/6/2015, UBND huyện Trùng Khánh đã có quyết định số 1029/QĐ-UBND, đình chỉ khai thác gỗ thông tại rừng phòng hộ, thuộc diện tích đất rừng do Ban CHQS huyện Trùng Khánh quản lý bảo vệ.

Trong khi quyết định đình chỉ khai thác gỗ của UBND huyện Trùng Khánh đang có hiệu lực, người dân vẫn nghe thấy tiếng cưa gầm rú suốt ngày, nhiều cây thông tiếp tục bị chặt hạ. Quá bức xúc, sáng ngày 14/7/2015, người dân Chắm Ché buộc phải cùng nhau vào rừng ngăn cản việc khai thác gỗ, nhằm bảo vệ rừng và môi trường sống.

Dẫn chúng tôi đi kiểm tra hiện trường và đối chiếu với các quy định về việc khai thác rừng phòng hộ, ông Ngôn Triệu Quốc Vững, trưởng xóm Chắm Ché bức xúc: “Là rừng phòng hộ đầu nguồn sông Quây Sơn, dân chúng tôi cùng đơn vị quân đội đang nỗ lực bảo vệ để cây rừng xanh tốt, nhằm bảo vệ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân hạ lưu, vậy mà Ban CHQS huyện Trùng Khánh lại cho phép chặt trắng thế kia,...”.

Những tưởng khi cán bộ của Sở NN-PTNT Cao Bằng vào kiểm tra, lập biên bản xử lý và đã có quyết định của UBND huyện Trùng Khánh  đình chỉ khai thác thì các bên liên quan chấp hành nghiêm. Song, trên thực tế người dân địa phương hàng ngày vẫn phải “canh rừng” để khi có tiếng cưa gầm rú, lại vội vã gọi nhau cùng vào rừng ngăn cản việc chặt hạ cây thông.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ẩn họa từ việc người dân lấn đường để phơi thóc

Nhiều tuyến đường bị người dân chiếm dụng để làm nơi phơi thóc. Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.