| Hotline: 0983.970.780

Dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu 31/03/2017 , 07:10 (GMT+7)

Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với ông Thào Xuân Sùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương...

14-53-14_dsc_0054
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: “Phải tạo ra được sản phẩm Bản tin Công tác dân vận trong xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng”

Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với ông Thào Xuân Sùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng cán bộ lãnh đạo của Ban, Tạp chí Dân vận và đại diện Bộ LĐ,TB&XH để thống nhất về nội dung và cách thức triển khai Bản tin Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững là hai chương trình mục tiêu quốc gia được Đảng, Chính phủ cùng các bộ ngành, các cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung vai, góp sức, hào hứng thực hiện. Tại các địa phương, phong trào xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo đã và đang được triển khai sâu rộng, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, cả nước có 2.578 xã (28,9%) đạt chuẩn NTM; chỉ còn 257 xã dưới 5 tiêu chí (2,88%). Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,47 tiêu chí/xã. Có 33 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm nhanh ở tất cả các địa phương, bình quân giảm khoảng 2%/năm; đối với huyện nghèo giảm 5%/năm. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo là 5,97%, cuối năm 2015 còn dưới 5%. Đối với các xã nghèo thuộc diện 30a, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 28%.

Sau 5 năm thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc gia, Việt Nam đã đạt được mục tiêu đề ra và được thế giới đánh giá là 1 trong 6 quốc gia hoàn thành mục tiêu trước thời hạn và là điểm sáng về thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Để tiếp tục góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hai Chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Đề án phát hành Bản tin Công tác dân vận trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2017 – 2020).

Bản tin nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo của công tác dân vận trong thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, mục đích của việc xuất bản bản tin nhằm góp phần tuyên truyền, tạo động lực rõ nét và tạo ra thương hiệu của Ban Dân vận Trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động về hai lĩnh vực xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. “Cái chính là phải tạo ra sản phẩm được xã hội trân trọng, lãnh đạo ghi nhận và nhân dân hưởng ứng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Muốn làm được như vậy, cách làm bản tin phải sáng tạo, trách nhiệm và kỳ hạn xuất bản là 1 kỳ/quý. Bộ trưởng đề xuất nên xuất bản số đầu của bản tin vào tháng 5/2017 để tưởng nhớ Người cha Dân vận – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm