| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Tin đồn tai hại về dịch heo tai xanh

Thứ Hai 09/08/2010 , 11:03 (GMT+7)

Tại các quận Ô Môn, huyện Thới Lai, Cờ Đỏ (Cần Thơ), một số người dân phao tin rằng heo bị bệnh chết không nên đem chôn mà bỏ vào bao thả trôi sông Ô Môn, vì để tránh xui xẻo về sau này nếu muốn tái nuôi heo trở lại.

Một cán bộ thú y TP Cần Thơ cùng đoàn kiểm tra trên địa bàn sông Ô Môn chiều ngày 8/8 đã khuyến cáo: Những hộ chăn nuôi lẻ phải hết sức bình tĩnh trước tin đồn vô căn cứ và theo dõi kỹ đàn heo nuôi, nếu phát hiện báo ngay cho chính quyền và cán bộ thú y để có biện pháp xử lý, tiêu độc sát trùng không nên quăng vứt xác heo chết xuống sông rạch.

Xem thêm
1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Mỗi năm Bắc Giang có 1.400 - 1.700ha cây trồng bị chuột hại

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Giang, gần đây nạn chuột gây hại lúa và rau màu có xu hướng tăng trên địa bàn, năm 2022 nhiễm 1.446ha, năm 2023 nhiễm 1.700ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất