| Hotline: 0983.970.780

Đi học, là có việc làm

Thứ Ba 24/03/2015 , 10:06 (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội Đồng Văn Ngọc cam kết sẽ bố trí việc làm ngay sau khi ra trường với các học viên khi tham giao học một số ngành nghề có thế mạnh của nhà trường.

Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội (HCEM) vừa tổ chức hội thảo tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh với sự tham gia của hàng loạt DN và hiệu trưởng các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đến từ các địa phương.

Tại hội thảo, Hiệu trưởng HCEM Đồng Văn Ngọc cam kết sẽ bố trí việc làm ngay sau khi ra trường với các học viên khi tham giao học một số ngành nghề có thế mạnh của nhà trường.

Theo chia sẻ của thầy Đồng Văn Ngọc, thời gian để hình thành nên cộng đồng ASEAN đang ngày một cận kề, khi đó, chỉ cần một chứng minh thư nhân dân hay một hộ chiếu người lao động có thể đi làm việc ở bất kỳ nước nào trong khối.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu lao động trong nước bị cạnh tranh bởi lao động nước ngoài rất cao và ngược lại cũng là cơ hội để lao động có tay nghề trong nước đi làm việc tại các nước phát triển trong khối.

Trong những năm gần đây, HCEM với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại đồng bộ đã trở thành địa chỉ đào tạo nghề chất lượng cao và uy tín của cả nước.

Có được thành quả này, nhờ chủ trương không ngừng đổi mới trong giảng dạy, thường xuyên liên tục kết nối với các DN để nắm bắt được công nghệ mới và nhu cầu tuyển dụng của DN của HCEM nên tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm luôn nằm trong TOP đầu những trường nghề hiện nay.

Chính vì vậy, hàng năm HCEM đều tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh là nơi để các DN tới trao đổi, đóng góp thông tin về nhu cầu cũng như yêu cầu về lao động; là địa chỉ uy tín để các trường THPT, Trung tâm GDTX nắm bắt được nhu cầu để định hướng thi cử với lớp học sinh cuối cấp.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Ngô Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 69-1 cho rằng: "Các bạn trẻ hiện nay không nên quan niệm là cứ phải tốt nghiệp đại học chính quy, thạc sĩ hay tiến sĩ mới được làm thầy bởi ngay tại Lilama 69-1 thì rất nhiều vị trí như giám đốc, trưởng phòng xuất phát từ vị trí công nhân lên".

Theo ông Thịnh thì công tác đào tạo của đất nước nói chung, đặc biệt là khối đại học hiện có nhiều điều đáng buồn, nhiều bất cập, đào tạo ồ ạt mà chất lượng không cao.

Nhưng ông Thịnh nhận thấy hướng đi của HCEM là đúng, xác thực, có sự chuyển mình tách biệt hẳn phù hợp với yêu cầu của Cty nên mỗi năm Lilama 69-1 đều tiếp nhận hàng nghìn lao động là học viên của HCEM. Có được điều này, ông Thịnh đánh giá cao vai trò của người đứng đầu nhà trường là cực kỳ quan trọng.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Hiền, Trưởng phòng Tuyển dụng, Cty CP Dịch vụ hợp tác quốc tế (CISC) cho biết, bắt đầu từ đầu năm 2015, CISC hợp tác với HCEM trong chương trình “Thực tập sinh kỹ thuật” tại Nhật Bản, tuyển chọn được 2 em sinh viên có đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo 3 năm tại Nhật Bản. CISC mong muốn tiếp tục hợp tác với nhà trường, nhằm mang lại nhiều cơ hội học tập chất lượng, cũng như việc làm nhiều hơn nữa cho sinh viên.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa, mối quan hệ bền chặt giữa DN và nhà trường trong việc đào tạo, hướng nghiệp cũng như tạo việc làm cho sinh viên, ông Thịnh đưa ra một vài đề xuất, về phía nhà trường phải có kế hoạch đào tạo chất lượng hơn nữa, trước khi sinh viên ra trường một năm phải tổ chức hướng nghiệp vào các đơn vị khác nhau để sinh viên có sự lựa chọn phù hợp với khả năng của mình.

“Về phía DN phải tạo điều kiện cho nhà trường hiểu được định hướng, tương lai, sự phát triển của Cty, từ đó liên kết sâu rộng với nhà trường. Nhà trường đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho DN, ngược lại DN có thể hỗ trợ đào tạo, cơ sở vật chất cho nhà trường. Với DN chúng tôi, hợp đồng không thiếu, tiền không thiếu, chỉ thiếu người chất lượng, có tay nghề”, ông Thịnh chia sẻ.

Ông Lưu Thanh Tuấn, PGĐ Cty TNHH Thương mại & phát triển Việt Phát cho hay, Cty của ông chuyên nhập khẩu phụ tùng ô tô, đồ chơi từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan… phân phối trên toàn thị trường Việt Nam khắp 60 tỉnh, thành phố, cung cấp sản phẩm cho hơn 3.000 khách hàng lớn nhỏ.

 Với sự phát triển của DN như hiện nay, Việt Phát đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân lực dồi dào, vì vậy cơ hội tìm kiếm việc làm tại Việt Phát là rất nhiều.

"Đối với Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội chúng tôi sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón những sinh viên của trường tới làm việc tại Cty ở tất cả các vị trí từ nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật… sao cho phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mỗi sinh viên.

Với chiến lược “Con người là nhân tố quyết định thành công”, chúng tôi mở phòng đào tạo ngay tại Cty để khi sinh viên ra thực tập tại Việt Phát sẽ được đào tạo trực tiếp những kiến thức cơ bản, bổ trợ những kiến thức thực tiễn về ngành công nghiệp ô tô nói chung và phụ tùng nói riêng cho sinh viên. Để khi ra trường, bắt tay vào công việc các em không còn bỡ ngỡ”, ông Tuấn cam kết.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm