| Hotline: 0983.970.780

Điều trị xơ vữa mạch máu: Khó mà dễ

Thứ Sáu 22/02/2013 , 09:25 (GMT+7)

Xơ vữa là những mảng mỡ hình thành trong mạch máu lâu ngày bị canxi hoá mà nên. Các mảng xơ vữa nguy hiểm nhất thường là mạch máu ở tim, thận và lên não.

Khái niệm: Xơ vữa là những mảng mỡ hình thành trong mạch máu lâu ngày bị canxi hoá mà nên. Các mảng xơ vữa nguy hiểm nhất thường là mạch máu ở tim, thận và lên não. Thường các mảng xơ vữa chiếm trên 50% thể tích trong mạch máu là rất nguy hiểm.

Nguyên nhân: Hình thành các mảng xơ vỡ chủ yếu do lối sống công nghiệp gây ra: ăn nhiều, ít vận động, công việc căng thẳng, lạm dụng các chất kích thích (hút thuốc lá) và thực phẩm ăn nhanh.

Cách điều trị chủ yếu là bằng cơ học: Đối với các động mạch bị xơ vữa ở đoạn giữa người ta thường làm kĩ thuật nong mạch (đặt một đoạn ống lưới kim loại vào) còn những chỗ như ngã 3 của động mạch người ta phải mổ để đặt cầu nối. Ngoài ra bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) còn có thiết bị hiện đại có đầu khoan làm bằng kim cương với vòng quay cao phá vỡ các mảng canxi trong thành mạch. Các kĩ thuật trên không thể áp dụng cho các mạch máu nhỏ bị xơ vữa.

 Cách điều trị bằng thuốc uống: Hiện nay có một số dòng thực phẩm chức năng dùng để điều trị bệnh xơ vữa chủ yếu giúp làm giảm mỡ máu và ngăn ngừa hiện tượng canxi hoá (hiệu quả rất thấp).

Phương pháp dùng khổ qua thóc: Để làm vỡ các mảng canxi thì điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất là làm sạch mỡ máu cùng với hạ đường huyết trong máu luôn ở mức an toàn. Nếu bề mặt các mảng xơ vỡ có bám nhiều mỡ thì các thuốc uống không thể nào tiếp xúc với các mảng canxi được nên không thể phá vỡ được các mảng canxi. Đường huyết mà cao hơn bình thường (nhất là với người bị tiểu đường) là điều kiện thuận lợi làm mỡ máu cao. Dòng thuốc tây có gốc statin làm giảm mỡ máu nhưng lại không làm ổn định được đường huyết và dùng lâu dài thì sẽ gây xơ gan và ung thư gan.

Khổ qua thóc là loại dược thảo lý tưởng để chữa tiểu đường. Chị Phương ở Phú Thọ (0914.235199) dùng giúp ổn định đường huyết rất nhanh và giảm mỡ máu, chị Lan (0983.969648) dùng đã giảm được 8kg.

Sau khi đã hết mỡ máu (các mảng xơ vữa đã hết mỡ bề mặt) thì là lúc ta dùng bồ ngót gai để phá vỡ các mảng canxi, quá trình này kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi đối với các mạch máu bị xơ vữa 50%.

Phương pháp này giúp phá triệt để các mảng xơ vữa cả trong các mạch máu nhỏ và mạch máu ở thân. Khi đã hết xơ vữa ta chỉ cần dùng khổ qua thóc để ngăn ngừa mỡ trong máu và các mảng xơ vữa sẽ không có điều kiện hình thành nữa.

Xin liên hệ ông Nguyễn Trung Thành để biết thêm chi tiết DĐ: 0908.399868.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm