| Hotline: 0983.970.780

Đổi mới khuyến nông cho tái cơ cấu

Thứ Tư 07/01/2015 , 10:12 (GMT+7)

Trong năm 2015 nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông là tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức chiều 6/1 tại Hà Nội.

16-45-06_1
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị

TUYÊN TRUYỀN SÁNG TẠO

Trong năm 2014, mặc dù ngành nông nghiệp gặp không ít khó khăn, thách thức, song Trung tâm KNQG cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Có được kết quả xứng đáng được khích lệ này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, giám sát chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm.

Tại các cuộc họp giao ban hàng quý, hàng tháng, Trung tâm KNQG đều đánh giá tình hình thực hiện và có những kiểm điểm, điều chỉnh kịp thời để đôn đốc các dự án, nhiệm vụ triển khai đúng kế hoạch.

Cụ thể, trong năm 2014 tổng kinh phí khuyến nông Trung ương của Bộ NN-PTNT là 240 tỷ đồng, trong đó Trung tâm KNQG được Bộ giao chủ trì và quản lý các dự án, nhiệm vụ khuyến nông với tổng kinh phí trên 185 tỷ đồng (chiếm 77%).

Trong đó, có 26 dự án khuyến nông trung ương, 16 dự án ngoài Bộ NN-PTNT và những hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn thường xuyên hằng năm...

TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm KNQG chia sẻ, hoạt động khuyến nông giờ khác trước rất nhiều khi có sự cạnh tranh rất cao để từ đó đổi mới và phát triển. Chính vì vậy, năm 2014 công tác xây dựng kế hoạch, triển khai, nghiệm thu được lên lịch ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, Trung tâm KNQG đặt ra mục tiêu rất rõ ràng, ví dụ như công tác hiện trường phải cơ bản hoàn thành trong quý 3 hằng năm để có thời gian rà soát, đánh giá lại hiệu quả.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, đào tạo của khuyến nông có rất nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả rất cao. Chọn những đơn vị có năng lực để triển chứ không làm tràn lan như trước. Các chương trình, dự án, mô hình trình diễn có sự phối hợp, hỗ trợ rất nhuần nhuyễn nên phát huy tính tương tác, đem lại kết quả rất tích cực.

Năm 2014 được coi là một năm đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền của khuyến nông, tiêu biểu là các hoạt động gắn chặt với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT.

Trong đó, bản tin và website của Trung tâm KNQG xây dựng riêng chuyên mục về tái cơ cấu và xây dựng NTM. Với các chương trình phối hợp với 20 cơ quan báo đài Trung ương cũng được tăng thời lượng và tần suất nhằm hỗ trợ, tuyên truyền đắc lực cho chủ trương tái cơ cấu mà Bộ NN-PTNT đang triển khai.

Ngoài những hoạt động tuyên truyền truyền thống, năm 2014 Trung tâm KNQG tiến hành các hình thức tuyên truyền thông qua file điện tử, đĩa hình nhằm phục vụ đa lợi ích, giảm các tài liệu in ấn, tiết kiệm chi phí. Xây dựng tủ sách khuyến nông tại các xã nông thôn mới.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã trao Bằng khen lao động xuất sắc cho tập thể, cá nhân và Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của Trung tâm KNQG.

Tăng cường hội thảo, diễn đàn mang tính thời sự gắn với nhu cầu thời sự từ thực tiễn cũng như chú trọng tuyên truyền hơn nữa đến các vùng lõm, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

TẬP TRUNG VÀO CÁC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong năm qua, năm 2015 Trung tâm KNQG sẽ tiến hành xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án khuyến nông Trung ương, tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và công nghệ tiên tiến.

 Đặc biệt, chú trọng tới các sản phẩm có thị trường tốt nhằm tạo ra sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi rộng.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai thí điểm một số dự án khuyến nông theo cơ chế hợp tác công tư (PPP) đối với sản phẩm chủ lực, xuất khẩu của ngành để làm cơ sở phát triển, mở rộng trong những năm tiếp theo.

19-00-00_cong-tc-khuyen-nong-o-dbscl-nh-le-hong-vu-2
Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân

Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện khuyến nông để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông, nông nghiệp tại các địa phương và nông dân chủ chốt tại các vùng SX hàng hóa trọng điểm phục vụ tái cơ cấu ngành về xây dựng nông thôn mới.

 Tiếp đến, đề xuất sửa đổi và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về khuyến nông phục vụ công tác đổi mới theo yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, cần hướng dẫn các tỉnh, thành phố tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác trong năm 2015 cần khuyến khích đẩy mạnh là việc tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để học tập, trao đổi những kinh nghiệm tiên tiến và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp theo hướng xã hội hóa công tác khuyến nông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo rất quyết liệt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, trong đó trọng tâm là khoa học công nghệ và khuyến nông. Cá nhân tôi cũng như Bộ NN-PTNT đánh giá rất cao sự đổi mới, sáng tạo mang lại sự hiệu quả rõ rệt của Trung tâm KNQG trong năm qua khi nhanh chóng, kịp thời áp dụng được những tiến bộ kỹ thuật, thậm chí cả yếu tố thị trường vào các mô hình, đề án, qua đó có những đóng góp tích cực cho chủ trương tái cơ cấu và gắn với xây dựng nông thôn mới của Bộ".

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh:

“Trong năm 2015, bằng mọi cách Trung tâm cần giữ vững và phát huy sức mạnh liên kết, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống khuyến nông từ Trung ương tới địa phương.

Thứ 2, chúng ta cần tiếp cận cùng với Bộ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm để thực hiện tốt đề án tái cơ cấu.

Thứ 3, với các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên cần có sự đổi mới toàn diện từ tuyên truyền đến hình thức tài liệu cấp phát, hội nghị, hội thảo, mô hình trình diễn.

Cuối cùng, công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đại diện Trung tâm KNQG tại phía Nam cần được đặc biệt chú trọng bởi đây là thị trường tạo ra mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của nước ta”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm