| Hotline: 0983.970.780

Đội ngũ tranh cử của bà Clinton sẽ tham gia khiếu nại kết quả bầu cử tổng thống

Thứ Hai 28/11/2016 , 09:20 (GMT+7)

Cố vấn pháp lý cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton cho biết, đội ngũ của bà sẽ tham gia hỗ trợ hoạt động khiếu nại, yêu cầu kiểm lại phiếu tại bang chủ chốt Wisconsin.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)
 

Washington Post dẫn lời ông Marc Elias, cố vấn pháp lý cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, hôm 26/11 cho biết, đội ngũ của bà Clinton đã nhận được “hàng trăm tin nhắn, email và cuộc gọi đề nghị làm gì đó để kiểm chứng thông tin kết quả bầu cử bị gian lận và thay đổi theo hướng không có lợi cho cựu Ngoại trưởng”, đặc biệt ở bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Theo ông Elias, đội ngũ của bà Clinton chưa phát hiện bất cứ bằng chứng nào cho thấy dấu hiệu tin tặc tấn công hay các nỗ lực từ bên ngoài nhằm tác động đến đến công nghệ bỏ phiếu”. Tuy nhiên, do dấu hiệu can thiệp của nước ngoài trong suốt chiến dịch tranh cử và do kết quả chênh lệch sít sao, nên ông Elias cho biết, trong 2 tuần qua, đội ngũ của bà Clinton đã “lặng lẽ kiểm chứng khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài vào kết quả bỏ phiếu tại các bang chủ chốt này”.

Ông cho biết, đội ngũ của bà Clinton sẽ tham gia vào hoạt động kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin. Theo đó, đội ngũ của bà Clinton sẽ cử đại diện giám sát hoạt động kiểm phiếu, cử luật sư đại diện tại tòa án nếu cần thiết. Ngoài ra, nếu ứng viên Đảng Xanh Jill Stein khiếu nại thành công ở Pennsylvania và Michigan, chiến dịch của bà Clinton cũng sẽ hỗ trợ tương tự, ông Elias nhấn mạnh. “Chúng tôi cho rằng chúng tôi cần có trách nhiệm với hơn 64 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton để tham gia vào quá trình đảm bảo việc kiểm đếm phiếu là chính xác”, ông Elias nói.

Động thái trên của đội ngũ tranh cử của bà Clinton được cho là khá bất ngờ sau 2 tuần im lặng với lý do cựu Ngoại trưởng đã thừa nhận thất bại và cũng không có ý định khiếu nại kết quả do sợ ảnh hưởng đến lòng tin của cử tri vào hệ thống bầu cử.

Về phần mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 26/11 đã tức giận gọi việc kiểm phiếu lại tại 3 bang quan trọng của Mỹ do bà Stein khởi xướng là “trò lừa đảo” và hoàn toàn “lố bịch”. “Động thái yêu cầu kiểm phiếu lại chỉ là cách để Jill Stein, người nhận được chưa đầy 1% tổng số phiếu bầu và thậm chí còn không được xuất hiện trên lá phiếu bầu ở nhiều bang, làm đầy túi tiền của mình. Hầu hết số tiền này sẽ không được chi trả cho việc kiểm phiếu lại. Người dân đã lên tiếng và cuộc bầu cử cũng đã kết thúc rồi. Ngay trong đêm bầu cử Hillary Clinton đã nói, ngoài việc thừa nhận thất bại và chúc mừng tôi. Chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai”, ông Trump bình luận.

Trong hàng loạt dòng bình luận trên Twitter vào hôm qua, ông Trump cũng công kích gay gắt bà Clinton vì ý định hỗ trợ chiến dịch khiếu nại kết quả. “Điều đó thật kinh khủng. Đấy không phải là kiểu làm dân chủ đã có từ 240 năm năm nay. Chúng ta có một bỏ phiếu tự do và công bằng. Chúng tôi chấp nhận kết quả ngay cả khi không thích nó, đó là điều mọi người phải chuẩn bị trước. Cá nhân tôi thấy hoảng sợ nếu có ai đó là ứng viên của một trong hai đảng chính chúng ta lại làm như thế”, ông Trump viết.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tin tưởng kết quả bầu cử đã phản ánh đúng nguyện vọng của người dân Mỹ". Trước đó, Nhà Trắng cũng cam kết sẽ tiến hành một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Được biết, Ủy ban bầu cử bang Wisconsin sẽ nhóm họp vào hôm nay để phê duyệt lịch trình cho việc kiểm lại phiếu. Trong khi đó, Pennsylvania và Michigan được cho là cũng sẵn sàng kiểm lại phiếu nếu nhận được khiếu nại trước hạn chót 30/11.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc kiểm lại phiếu có thể sẽ không làm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống. Dự kiến đại cử tri đoàn các bang sẽ nhóm họp vào ngày 19/12 tới để bỏ phiếu chính thức chọn ra tổng thống tiếp theo của Mỹ.

 

(Theo Washington Post/Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm