| Hotline: 0983.970.780

Đối tượng được hưởng tiền tuất

Thứ Tư 08/01/2014 , 10:01 (GMT+7)

Bố tôi đi bộ đôi, cấp hàm thiếu tá, sau đó về hưu tại địa phương. Nghỉ hưu được 4 năm, đến năm 2004 thì bố tôi chết...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tanhong57@gmail.com xin hỏi:

Bố tôi đi bộ đôi, cấp hàm thiếu tá, sau đó về hưu tại địa phương. Nghỉ hưu được 4 năm, đến năm 2004 thì bố tôi chết. Ngay sau ngày bố tôi chết, bà nội tôi (ông nội đã mất) được hưởng tiền tuất hằng tháng. Lúc đó mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi nên không được hưởng. Nay mẹ tôi đã đủ 55 tuổi, theo quy định thì mẹ tôi có được làm thủ tục để hưởng tiền tuất hằng tháng không?

Tôi còn ông ngoại, bà ngoại đã trên 60 tuổi, theo quy định ông bà ngoại tôi có được hưởng tuất hằng tháng không? Khi tôi hỏi cán bộ LĐTBXH của xã thì được trả lời: Do bố tôi chết năm 2004 nên mẹ tôi đến nay dù có đủ 55 tuổi vẫn không được hưởng chế độ; nếu bố tôi chết năm 2005 thì mẹ tôi mới được hưởng. Vậy, cán bộ xã trả lời như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân quy định về chế độ tử tuất như sau:

Thân nhân của các đối tượng quy định được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai) chưa đủ 15 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học hoặc đã đủ 15 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng quy định tại các điểm nêu trên phải không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng mức thu nhập đó thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Từ quy định trên thì việc trả lời của cán bộ LĐTBXH đối với mẹ bạn là đúng. Còn đối với ông bà ngoại bạn thì bạn phải nghiên cứu những quy định mà luật gia đã nêu để vận dụng. Ông bà ngoại của bạn chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất mà khi còn sống bố bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng mức thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu. Bạn cần hỏi cán bộ chính sách ở địa phương để họ tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm