| Hotline: 0983.970.780

Động đất rất mạnh, cảnh báo sóng thần ở Thái bình dương

Chủ Nhật 28/10/2012 , 16:33 (GMT+7)

Một cơn địa chấn mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở vùng biển phía tây Canada, gây cảnh báo sóng thần ở Thái bình dương, đặc biệt là bang Hawaii của Mỹ.

Một cơn địa chấn mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở vùng biển phía tây Canada, gây cảnh báo sóng thần ở Thái bình dương, đặc biệt là bang Hawaii của Mỹ.


Động đất mạnh ngoài khơi Canada

Cảnh báo sóng thần được trung tâm cảnh báo Thái bình dương đưa ra: "Một trận sóng thần đã xuất hiện và đang hướng về Hawaii, có thể gây hại cho cac vùng ven biển".

Trung tâm kêu gọi người dân và các chính quyền có "biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người và tài sản. Dự kiến sóng thần sẽ tới quần đảo này vào 8h28 GMT (tức 15h28 giờ Hà Nội) hôm nay.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ lảmung chuyển quần đảo Queen Charlotte ngoài khơi phía tây Canada lúc 0h04 GMT hôm nay. Sau động đất, có nhiều dư chấn mạnh đến 4,6 độ Richter nối tiếp. Tâm chấn nằm phía dưới một quần đảo vắng người ở vùng Bristish Columbia ở phía tây Canada. Có tổng cộng 150 hòn đảo với dân số khoảng 5.000 ở vùng tâm chấn.

"Cơn sóng thần này tiến thằng tới chúng ta", Gerard Fryer, nhà địa chấn học cấp cao thuộc Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái bình dương, phát biểu. "Không chỉ là một xơn sóng, nó là sự nối tiếp của nhiều con sóng.... Chúng tôi khuyến nghị sơ tán dân ở bờ biển".

Lúc ban đầu sau khi động đất xảy ra, trung tâm từng cho biết không có mối đe dọa sóng thần hủy diệt nào. Nhưng sau đó cảnh báo sóng thần đã được ban hành.

Sóng thần "có thể gây nguy hại dọc bờ biển của các đảo thuộc bang Hawaii", trung tâm này cho hay và thúc giục các địa phương có thể bị ảnh hưởng thực hiện những biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại.

AFP cho biết hiện trên quần đảo Hawaii, còi báo động đã rú lên khắp nơi. Một đài tryền hình của bang này cho biết có một cơn sóng cao chừng một mét, dường như là hệ quả của một con sóng cao hơn, có thể đến hai mét, đổ bộ.

Các quan chức cơ quan đối phó thảm họa ở vùng Bristish Columbia của Canada đã kêu gọi người dân sống ở các vùng duyên hải thấp sơ tán lên chỗ cao hơn. "Cảnh báo sóng thần được đưa ra, và mọi người đã đi tới khu vực sơ tán", một quan chức khu vực nói trên cho hay. Tuy nhiên họ cũng trấn an dân chúng rằng thiệt hại nếu có sẽ không lớn. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại do động đất gây ra ở Canada.


Vị trí tâm chấn động đất (dấu sao đỏ). Đồ họa: USGS

Trong khi đó ở miền đông nước Mỹ, bão Sandy đang hoành hành gây mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông công cộng đóng cửa. Bão cũng gây ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử tổng thống nước này.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm