Sau khi làm các xét nghiệm như chụp X-Quang, CT scan và MRI, em được phát hiện bị tổn thương thần kinh trung ương do nhiễm ấu trùng sán Toxocara canis.
Trước đó có nhiều em tương tự như trên, cũng hay bị đau đầu, chóng mặt… đến khi lên cơn sốt cao, nôn mửa nhiều phải nhập viện với các triệu chứng của bệnh viêm màng não. Trong quá trình xét nghiệm máu cũng như chụp MRI, phát hiện các cháu bị nhiễm ký sinh trùng nặng.
Những năm gần đây nhiều bệnh nhân có biểu hiện bị thần kinh vào khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện nguyên nhân do bị nhiễm ký sinh trùng khá nhiều, trong đó nhiễm Toxocara canis cao hơn cả. Toxocara canis còn gọi là ký sinh trùng giun chó trong giai đoạn ấu trùng.
Bác sĩ Trần Kim Ngọc khẳng định: Với thói quen nuôi chó rất phổ biến của người dân nên tỉ lệ nhiễm ấu trùng Toxocara canis là rất cao trong cộng đồng. Ngoài ra còn có các nguyên nhân: ăn thịt heo chưa qua kiểm dịch, rau sống rửa không kỹ... Khi bị nhiễm ấu trùng, nguy cơ động kinh bị tăng gấp 3 lần. Để phòng bệnh, tránh cho trẻ chơi với chó, ăn rau sống rửa kỹ, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; những người do công việc cần tiếp xúc với chó phải đeo găng tay và khẩu trang.
Theo bác sĩ Trần Kim Ngọc, Khoa nội thần kinh- BV Chợ Rẫy, trẻ bị nhiễm ký sinh trùng giun chó có độ tuổi từ 14-25. Người nhiễm trứng giun thường là trẻ em chơi đất, chơi với chó. Người lớn làm những nghề gần gũi chó, hoặc do ý thức vệ sinh kém, ăn rau sống... ấu trùng sẽ thâm nhập thành ruột, theo máu đến gan, phổi và những cơ quan khác: mắt, não, tim… gây viêm và kích tạo u hạt thâm nhiễm biến chứng ấu trùng tại não, tủy...
Hầu hết người bị nhiễm Toxocara canis không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Mỗi năm có trên 40 trường hợp nhiễm bệnh đến khám tại BV Chợ Rẫy. Triệu chứng nổi bật khi nhập viện của các bệnh nhân là đau đầu (16/40 trường hợp, chiếm 40%) và động kinh (13/40 trường hợp, chiếm 32,5%). Bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng của bệnh động kinh, viêm màng não, rối loạn tri giác, yếu liệt tứ chi, rối loạn tâm thần…
Sau khi được trị liệu với Albendazole, Corticoisteroides hoặc đa trị liệu… bệnh có thuyên giảm. Nhìn chung, nhiễm ấu trùng Toxocara canis ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương nặng, nhưng nếu phát hiện sớm, có thể điều trị tốt, tránh di chứng nặng nề. Cách tốt nhất để tránh bị động kinh do nhiễm ký sinh trùng là phòng bệnh.