| Hotline: 0983.970.780

Gần 5.000 tấn sữa Dutch Lady bị chôn tại bãi rác

Thứ Năm 20/05/2010 , 14:57 (GMT+7)

Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương đã chở gần 5.000 tấn trong tổng số hơn 15.000 tấn sữa đem chôn tại bãi rác thải sinh hoạt.

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường Bình Dương (PC36) phát hiện một khối lượng khổng lồ sữa Dutch Lady của Công ty FrieslandCampina Việt Nam chôn tại bãi rác Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương.

Thượng tá Lê Minh Châu, Trưởng phòng PC36 cho biết qua xác minh ban đầu, Công ty FrieslandCampina Việt Nam (trụ sở tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An) ký hợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương xử lý tiêu hủy hơn 15.000 tấn sữa với chi phí hơn 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương đã chở gần 5.000 tấn trong tổng số hơn 15.000 tấn sữa đem chôn tại bãi rác thải sinh hoạt.

Qua kiểm tra hợp đồng và chứng từ hồ sơ, đoàn kiểm tra nhận định vụ chôn sữa trái phép vi phạm nghiêm trọng hợp đồng quy định bắt buộc giữa hai đơn vị.

Ông Jan Wegenaar - Giám đốc sản xuầt Công ty FrieslandCampina Việt Nam cho biết lô sữa 2 triệu thùng (tương đương hơn 15.000 tấn) được công ty chủ động thu hồi về vào tháng 11/2009 để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng do trước đó có 20 người uống sữa bị dị ứng chân tay.

Lưu kho đến tháng 3/2010, lô sữa nhãn hiệu Dutch Lady trên đã quá hạn sử dụng, buộc phải tiêu hủy.

Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã ký hợp đồng tiêu hủy số sữa này với Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương với quy trình xử lý cho phép của Bộ Y tế.

Phương án tiêu hủy cam kết cụ thể là nước sữa được tách ngay tại kho Mapletree sau đó vận chuyển về đổ vào hồ Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương tiêu hủy, còn vỏ hộp được đốt.

Ông Jan Wegenaar khẳng định quá trình tiêu hủy hơn 15.000 tấn sữa lưu tại kho Mapletree có bảo vệ quản lý và camera theo dõi sát sao.

Theo ban lãnh đạo Công ty FrieslandCampina Việt Nam, vụ việc tiêu hủy sữa đã được báo cáo Bộ Y tế và Sở Y tế Bình Dương và công ty cũng thông báo ngày 10/5 sẽ tiến hành tiêu hủy.

Quá trình giám sát có đại diện Sở Y tế và người của FrieslandCampina Việt Nam nhưng không thấy khối lượng sữa chưa tách nước chôn tại bãi rác trước khi Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C36) phát hiện. Cho đến chiều nay, quản lý kho Mapletree cho biết khối lượng sữa xuất kho đem đi tiêu hủy là gần 5.000 tấn. Hiện còn lưu kho hơn 10.000 tấn.

Chiều 19/5, C36 đã tiến hành lập biên bản đối với Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương, đồng thời lấy các mẫu sữa để phân tích các chất có ảnh hưởng đến môi trường và yêu cầu FrieslandCampina Việt Nam ngưng vụ tiêu hủy số sữa Dutch Lady còn lại để phục vụ công tác điều tra.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm