| Hotline: 0983.970.780

Gặp mặt, tuyên dương 75 điển hình liên kết SX

Thứ Tư 07/02/2018 , 07:01 (GMT+7)

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, ngày 6/2, Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ gặp mặt, tuyên dương 75 điển hình tiên tiến cả nước trong liên kết SX.

Tổ chức lại SX, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết giá trị SX nông nghiệp đã được chính phủ và Bộ NN-PTNT xem như giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

16-35-30_dscf5343
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chụp ảnh lưu niệm cùng 75 đại diện ưu tú của liên kết SX trong nông nghiệp cả nước

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết SX gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng lớn. Hiện nay, Bộ NN-PTNT cũng đang trình Chính phủ ban hành nghị định về các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong SX và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hiện cả nước đã có 48/63 tỉnh thành triển khai 2.262 điểm xây dựng cánh đồng lớn, tập trung nhiều nhất ở ĐBSCL và ĐBSH.

Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) cho biết: Việc liên kết SX giữa nông dân với HTX, tổ hợp tác và các DN những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với các hộ nông dân đơn lẻ. Ở ĐBSCL, mỗi ha lúa tham gia liên kết SX trong cánh đồng lớn có thể giảm được chi phí SX từ 10 - 15%, đồng thời tăng sản lượng từ 20 - 25%, thu lợi thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng/ha.

Các nông dân tham gia vào liên kết SX được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, được hỗ trợ kỹ thuật, một số mô hình còn được DN liên kết cung ứng vật tư đầu vào không tính lãi. Các DN qua đó cũng đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, với chất lượng đảm bảo, tiết kiệm chi phí thu mua, vận chuyển... Kinh tế trang trại tiếp tục phát triển có hiệu quả, với trên 35 nghìn trang trại trên cả nước, tăng hơn 2.000 trang trại so với năm 2016, sử dụng hơn 184 nghìn ha đất...

Về HTX, đến cuối năm 2017, cả nước đã có trên 11.600 HTX nông nghiệp, số HTX thành lập mới trong năm 2017 đạt hơn 1.100 HTX, cao gấp 2 lần so với tốc độ thành lập mới so với các năm trước đây. Trong đó, đã có 33% số HTX được xếp loại khá và giỏi, 193 HTX đã ứng dụng công nghệ cao trong SX, đem lại doanh thu và lợi nhuận gấp nhiều lần so với bình thường...

Để kịp thời tôn vinh và động viên những điển hình tiên tiến về kinh tế hợp tác, Bộ NN-PTNT đã tiến hành lựa chọn 75 hộ nông dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đại diện cho các trang trại, HTX và DN tiêu biểu về mô hình liên kết SX trên cả nước. Trong số này, có những trang trại có quy mô hàng trăm tới hàng nghìn ha, đã SX các mặt hàng XK sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhiều HTX kiểu mới đã đổi mới hình thức hoạt động, doanh thu hàng trăm tỉ đồng/năm. Một số HTX đã liên kết với nông dân tự xây dựng được vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chế biến thông qua việc đầu tư NM chế biến riêng cho mình, điển hình như HTX Tân Thông Hội (Củ Chi, TP.HCM), HTX Chăn nuôi bò sữa Evergrowth ở Sóc Trăng. Nhiều liên hiệp HTX tại TP.HCM có doanh số hàng chục nghìn tỉ đồng/năm.

Tại buổi lễ gặp mặt, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã bày tỏ niềm vui, tự hào và đánh giá cao những đóng góp mà các mô hình về kinh tế hợp tác, liên kết SX mang lại trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo Bộ trưởng, liên kết SX giữa nông dân với HTX, tổ hợp tác và các DN là mô hình tổ chức SX không chỉ thể hiện được tính ưu việt khi giúp chi phí SX giảm, lợi nhuận tăng và nâng cao năng lực cho nông dân, mà quan trọng hơn, đây cũng là cách tổ chức SX thể hiện tính nhân văn, tính cộng đồng và trách nhiệm xã hội của DN trong quá trình SX kinh doanh. Về một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới chính sách phát triển kinh tế hợp tác và liên kết SX, Bộ trưởng đề nghị Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổng hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện tối đa thuận lợi cho các mô hình liên kết SX phát triển.

Nhân dịp năm mới 2018, thay mặt Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới 75 đại diện ưu tú trong liên kết SX của cả nước, đồng thời gửi lời chúc tới các thành viên trong chuỗi liên kết của 75 cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực hơn nữa trong năm 2018.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm