| Hotline: 0983.970.780

Giống ớt lai F1 Korea

Thứ Ba 23/08/2016 , 08:33 (GMT+7)

Khi sử dụng giống ớt chỉ thiên APN 139 sẽ hạn chế được sâu bệnh, bên cạnh đó còn giảm được 30 - 40% lượng phân bón hữu cơ, từ đó giảm được chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

Trong tháng 8/2016, Cty TNHH An Phú Nông (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tổ chức trình diễn liên tiếp 2 điểm hội thảo 2 giống ớt chỉ thiên là Korea 27 và APN 139 tại ấp Bình Qưới Hạ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang với trên 200 nông dân trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Ông Nguyễn Văn Thiền ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh chia sẻ, trên thị trường có rất nhiều giống ớt chỉ thiên dùng xuất khẩu nhưng không phải giống nào cũng tốt, bán được giá. Thế nên, khi được Cty An Phú Nông giới thiệu trồng thử giống ớt chỉ thiên Korea 27 ban đầu ông còn ái ngại, vì chưa biết hiệu quả của giống ớt này mang lại thế nào, nhưng sau khi áp dụng trồng thử trên diện tích 1,5ha của mình, nay đang bước vào giai đoạn thu hoạch thì thấy ưu điểm mang lại nổi trội.

“Từ lúc xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch, tôi thấy giống ớt này có dạng cây rất khoẻ, sinh trưởng đồng đều, cho trái nhiều. Khi trái chín có màu sắc đẹp, vỏ dày, cứng, mùi cay nồng rất được thương lái ưa chuộng thu mua để xuất khẩu”, ông Thiền đúc kết nói.

Còn bà Nguyễn Thị Nhỏ ở xã Bình Ninh phấn khởi cho biết, bà trồng giống ớt APN 139 trên diện tích 6.000m2 từ một năm nay. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật của nhân viên Cty hướng dẫn, đến nay thu hoạch đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, khi sử dụng giống ớt chỉ thiên APN 139 sẽ hạn chế được sâu bệnh, bên cạnh đó còn giảm được 30 - 40% lượng phân bón hữu cơ, từ đó giảm được chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

“Giá ớt hiện đang xuống còn 16 - 17 ngàn đồng/kg so với đầu vụ tháng 7/2016 là 45 ngàn đồng/kg, tuy nhiên theo ước tính sau khi thu hoạch dứt điểm, tôi vẫn có lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/công”, bà Nhỏ khẳng định.

15-07-11_h2
Nông dân hài lòng với giống ớt lai APN 139

 

Theo ông Trần Văn Hòa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Gạo, toàn huyện đang có 600ha ớt thì riêng xã Bình Ninh đã có tới gần 500ha, chiếm 90% diện tích đất trồng hoa màu của xã. Trong đó nông dân trồng tập trung chính là giống ớt lai F1 chỉ thiên Korea 27 và APN 139. Nếu so sánh về hiệu quả kinh tế, trồng ớt có hiệu quả cao gấp 3 lần trồng lúa. Nhờ mô hình trồng ớt, mà nhiều hộ gia đình ở xã Bình Ninh đã thoát nghèo bền vững.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm